Lãnh đạo quân đội Nga - Mỹ gặp nhau trong bối cảnh đe dọa khủng bố

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Tướng Valery Gerasimov của Bộ Tổng tham mưu Nga đã gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan và cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

lanh dao quan doi nga my gap nhau trong boi canh de doa khung bo hinh 1

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Tướng Valery Gerasimov của Bộ Tổng tham mưu Nga. Ảnh: WE

Bài liên quan

Quân đội Mỹ sẽ trở lại Afghanistan

Taliban tuyên bố kiểm soát Panjshir, thống nhất Afghanistan

G7, Trung Quốc, Nga tham gia hội đàm cấp bộ trưởng về tương lai của Afghanistan

Mỹ hỗ trợ mỗi người Afghanistan sơ tán tới 2.275 đô la

Cuộc gặp là "sự tiếp nối của các cuộc đàm phán nhằm cải thiện giao tiếp lãnh đạo quân sự giữa hai quốc gia nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu xung đột trong hoạt động", theo một tuyên bố từ Đại tá David Butler, phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. 

Tuyên bố cũng lưu ý rằng cả hai bên "đã đồng ý giữ kín các chi tiết cụ thể của cuộc trò chuyện".

Việc Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào cuối tháng trước, kết thúc cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ, khiến cộng đồng quân đội và tình báo rơi vào tình thế bất lợi do thiếu người hiện diện ở khu vực.

Các nhà lãnh đạo Mỹ đã cảnh báo về khả năng nối lại các hoạt động khủng bố ở Afghanistan vì Taliban hiện đang nắm quyền kiểm soát. Việc nhóm chiến binh trở lại nắm quyền đã làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể cho phép các tổ chức khủng bố, bao gồm IS và al-Qaeda tái thiết dưới chế độ của Taliban.

Nhiều quan chức tình báo Mỹ nói rằng al-Qaeda có thể có khả năng đe doạ tấn công Mỹ trong vòng một hoặc hai năm.

Mỹ sẽ dựa vào khả năng tấn công “tầm xa” của mình trong khu vực, mặc dù các chuyên gia nhấn mạnh rằng những tên lửa như vậy đòi hỏi thông tin tình báo rất cụ thể và kịp thời, điều rất khó thu thập nếu không có bất kỳ ai ở đó.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào tháng 7 rằng Nga đã cảnh báo Mỹ rằng việc triển khai quân đến bất kỳ quốc gia láng giềng nào của Afghanistan sẽ là "không thể chấp nhận được", theo hãng tin AP.

Vào thời điểm đó, ông cho biết đất nước của ông đã nói với các đối tác Hoa Kỳ “một cách trực tiếp và thẳng thắn rằng hành động này sẽ thay đổi rất nhiều thứ không chỉ trong nhận thức của Nga về những gì đang diễn ra ở khu vực quan trọng đó, mà còn trong quan hệ giữa Nga với Hoa Kỳ".

Xem thêm

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc vào thứ Tư (26/8) cho đến nay đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, cùng hàng trăm du khách nước ngoài và những người khác mất tích. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân có thể là do lở tuyết từ sông băng tại vùng Himalaya.

Thủ tướng Qatar tới Iran thúc đẩy nỗ lực hòa giải

Thủ tướng Qatar tới Iran thúc đẩy nỗ lực hòa giải

(CLO) Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sẽ tới Tehran vào hôm nay 27/8 nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington tuyên bố tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Tiền Iran mất giá kỷ lục, 2 triệu rial đổi 1 USD

Tiền Iran mất giá kỷ lục, 2 triệu rial đổi 1 USD

(CLO) Đồng rial Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD (2 triệu rial đổi 1 USD) trên thị trường tự do. Đồng tiền mất giá khiến giá thực phẩm, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm tăng mạnh, trong khi thu nhập của người dân không theo kịp.

Gần 400 du khách mất tích do lũ quét kinh hoàng ở Nepal

Gần 400 du khách mất tích do lũ quét kinh hoàng ở Nepal

(CLO) Ngày 26/8, trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal khiến nhiều khu dân cư bị tàn phá, ít nhất 17 người thiệt mạng và gần 400 người mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.

Cỡ chữ bài viết: