Lào Cai: Chuẩn bị đón đợt lạnh cực mạnh, Sa Pa có thể xuất hiện mưa tuyết

(CLO) Vùng núi Lào Cai rét hại đến rét hại nặng và núi cao rét hại rất nặng, thị xã Sa Pa khả năng có thể xuất hiện mưa tuyết với cường độ nhẹ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ gần sáng ngày 21/1, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa nhỏ vài nơi. Sau có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét nhanh chóng và sâu.

lao cai chuan bi don dot lanh cuc manh sa pa co the xuat hien mua tuyet hinh 1

Mưa tuyết xuất hiện ở vùng cao Sa Pa năm 2013 gây nhiều thiệt hại cho nông dân.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh rất mạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng 21/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ.

Theo đó, từ gần sáng 21/1, các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa nhỏ vài nơi, sau có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió Nam đến Đông Nam mạnh lên cấp 2-3, vùng cao gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ cao nhất giảm phổ biến từ 12-13 độ C, trời chuyển rét nhanh chóng và sâu.

Từ ngày 22/1 trở đi, vùng thấp xuất hiện rét đậm trên diện rộng và kéo dài, trong đó có ngày rét hại. Vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng. Các khu vực núi nơi có độ cao từ 1.600m trở lên cần đề phòng băng giá, mưa tuyết xảy ra gây hại.

Ngoài ra, thị xã du lịch Sa Pa khả năng có thể xuất hiện mưa tuyết với cường độ nhẹ.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết gây ra thì ngay từ bây giờ các cấp chính quyền trong tỉnh và người dân ở khu vực núi cao cần chuẩn bị thật tốt mọi biện pháp phòng, chống rét cho người và các loại cây trồng, vật nuôi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9-11 độ C, vùng cao tỉnh Lào Cai trong khoảng 4-6 độ C, đặc biệt khu du lịch quốc gia Sa Pa khả năng giảm tới âm 1 đến 1 độ C./.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: