Lào Cai lan tỏa tinh thần “học tập số – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số”

(CLO) Chiều 15/10, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Chương trình hưởng ứng “Ngày Hội toàn dân học tập số”, “Ngày Hội đổi mới sáng tạo Quốc gia 01/10”, “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10”, đồng thời tổng kết và trao giải các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật năm 2025.

Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 99 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh, thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng, các tác giả – nhóm tác giả đoạt giải cùng đại diện các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

đai biểu
Các đại biểu tham dự Chương trình.

Khơi dậy tinh thần học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh cho biết: “Phong trào học tập số, Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia, Ngày chuyển đổi số quốc gia và các cuộc thi, hội thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật là những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm và hành động của toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị – đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thời gian qua, công tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trên 80% người dân Lào Cai đã được truyền thông về kiến thức, kỹ năng số ở các mức độ khác nhau; hơn 75% công dân đủ điều kiện đã được cấp và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 trên nền tảng VNeID.

z7119001470029_3cec6caa88b70ff40ecd8c9172912d30-1877b66a47509292d0cfc182b3c6b769.jpg
Ông Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, 100% thôn, bản, tổ dân phố có điện lưới và được phủ sóng di động, Internet. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp xã đã được trang bị máy tính làm việc; tỉnh đã hình thành Trung tâm điều hành thông minh, Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng.

Về chính quyền số, 100% cơ quan cấp tỉnh và cấp xã sử dụng nền tảng quản lý văn bản, điều hành công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết trực tuyến đạt trên 80%. Những tiến bộ này, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số của tỉnh ước đạt khoảng 12% GRDP vào cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng khẳng định xã hội số của Lào Cai đang phát triển đột phá trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giúp nâng cao chỉ số hài lòng và hạnh phúc của người dân. Các mô hình như “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Người bản số”, phong trào “Bình dân học vụ số”, “Toàn dân học tập số”, “Toàn dân đổi mới sáng tạo” đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành và nhân dân tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; huy động tối đa nguồn lực đầu tư hạ tầng; ban hành chính sách đột phá hỗ trợ kinh tế số và nhân lực chất lượng cao; ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI); và khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, bảo vệ thông tin cá nhân, xây dựng xã hội số an toàn, văn minh, lành mạnh.

“Phát huy kết quả đã đạt được, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng Lào Cai sẽ có bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng, trung tâm giao thương kinh tế quốc tế phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc,” ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Chương trình 15/10 không chỉ là dịp tôn vinh các sáng kiến, mô hình tiêu biểu mà còn là hoạt động cụ thể hóa tinh thần “học tập suốt đời”, “học tập số” trong cộng đồng, khẳng định vai trò của khoa học – công nghệ trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng chính quyền số, công dân số.

Tại buổi lễ, đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) phát biểu hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số – Toàn dân học tập số – Toàn dân đổi mới sáng tạo”, cam kết tiếp tục đưa kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng khoa học công nghệ đến tận hộ dân, cơ sở, góp phần xây dựng xã hội học tập hiện đại, nhân văn.

Tôn vinh lực lượng “cầu nối số” ở cơ sở

Ban Tổ chức đã trao hỗ trợ mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho 5 địa phương và Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu gồm phường Yên Bái với mô hình “Hướng dẫn nhân dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại nhà”; phường Nam Cường với mô hình “Góc xanh hỗ trợ dịch vụ công” và chiến dịch “30 ngày đêm đồng hành”; xã Trịnh Tường với mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; huyện Bắc Hà với mô hình ứng dụng công nghệ tự động hóa giám sát giải quyết thủ tục hành chính; xã Hạnh Phúc với mô hình “Thôn Hạnh phúc”.

sinh.jpg
Ông Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 05 UBND xã/phường và Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu.

Năm cá nhân tiêu biểu được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số gồm Trần Lê Quân, Nguyễn Thị Lành, Đinh Văn Phán, Phạm Văn Cai và Lương Thanh Tùng. Đây là những gương mặt tiên phong kết nối tri thức số với cộng đồng, đại diện cho hàng trăm tổ công nghệ số cộng đồng đang hoạt động hiệu quả khắp các huyện, thị, phường, xã của tỉnh.

z7119045959963_a6c34fa908c9bb7e81bcb5363bfaa9db.jpg
Ông Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao thưởng cho các cá nhân, đã có thành tích trong hoạt động của các địa phương.
22222.jpg
Ông Dương Đức Huy - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trao giải nhì cho các tập thể đạt giải
1111-ef2af78b22275da85562201065a25145.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư tỉnh Lào Cai trao giải nhất cho trường THPT Lào Cai

Lan tỏa phong trào sáng tạo từ học sinh tới kỹ sư, bác sĩ

Cùng dịp này, Lào Cai tổng kết và trao giải ba sân chơi trí tuệ lớn năm 2025 gồm Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 20; và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9.

Cuộc thi trực tuyến năm nay thu hút 57.314 lượt người dự thi đến từ 1.032 đơn vị, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập và nhận thức số. Giải Nhất nhóm học sinh – sinh viên thuộc về em Lò Nhật Long (THPT Trạm Tấu); Giải Nhất nhóm công dân thuộc về ông Lò Văn Huy (phường Nghĩa Lộ); Giải Nhất tập thể thuộc về Trường THPT Lào Cai

333-815593cd48c30fb007605f7d40f24123.jpg
Các cá nhân, tập thể đạt giải "Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 20; Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9."

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tôn vinh 46 đề tài, trong đó 5 đề tài đoạt Giải Nhất như “Mô hình ô tô đồ chơi mô phỏng hệ thống cân bằng điện tử”, “Thiết bị hỗ trợ cứu hộ trên sông hồ”, “Sắc màu nghệ thuật với thủy tinh tái chế”... Những ý tưởng này thể hiện sức sáng tạo phong phú và tinh thần học hỏi không ngừng của thế hệ trẻ vùng cao

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 9 (2024–2025) cũng ghi nhận 4 giải Nhất với các sáng kiến có tính ứng dụng cao như “Cải tiến máy khắc laser thành máy khắc cassette tự động”, “Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng cao theo hướng thảo dược”, “Cải tiến giá đỡ siêu âm đầu dò âm đạo…”, “Thiết kế bộ thí nghiệm máy phát điện từ vật liệu tái chế”

Các sáng kiến từ bệnh viện, trường học, doanh nghiệp cho thấy tinh thần nghiên cứu để phục vụ đời sống đang lan tỏa ngày càng mạnh ở Lào Cai

Nghị quyết 57-NQ/TW: chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW quý III/2025, Lào Cai đã triển khai 53 nhiệm vụ Trung ương giao, 22 nhiệm vụ cụ thể hóa của tỉnh, cùng 37 nhiệm vụ chuyển đổi số trong khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trong đó, 11 nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/8/2025, cụ thể hóa phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, triển khai quyết liệt các hoạt động khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh xây dựng Đề án trọng tâm số 11 về phát triển hạ tầng số, nâng cao tỷ trọng kinh tế số, hướng tới đưa Lào Cai trở thành trung tâm hợp tác kinh tế và dữ liệu số Việt – Trung khu vực Sông Hồng

Một số nội dung nổi bật của báo cáo gồm ban hành cơ chế “Sandbox – khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát” và “Khoán chi theo sản phẩm đầu ra cuối cùng” cho nhiệm vụ khoa học – công nghệ; xây dựng chính sách “Trải thảm đỏ thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành”; triển khai phong trào học tập trên nền tảng số, hướng tới phổ cập kiến thức khoa học – công nghệ và kỹ năng số trong toàn dân; đề xuất hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về Khu tiên phong hợp tác kinh tế số và dữ liệu số Việt – Trung

Những kết quả này cho thấy nỗ lực của Lào Cai trong việc đưa chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo vào thực chất đời sống kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu quả, gần dân

Từ “bình dân học vụ số” đến khát vọng phát triển mới

Chương trình 15/10 cùng với các kết quả của Nghị quyết 57 không chỉ phản ánh tinh thần tiên phong của Lào Cai mà còn cho thấy sự chuyển mình toàn diện từ nhận thức đến hành động. Phong trào học tập số đã trở thành kênh lan tỏa tri thức mới, kết nối trường học – doanh nghiệp – cộng đồng.

Từ những mô hình công nghệ số cộng đồng, học sinh, nhà khoa học đến kỹ sư, y bác sĩ – tất cả đang cùng chung tay kiến tạo một Lào Cai thông minh, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững

Xem thêm

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

(CLO) Không có bảng đen, phấn trắng hay giáo án cố định, mỗi buổi học là một hoạt động trải nghiệm khác nhau gắn với đời sống nông thôn như gặt lúa, cấy lúa, mò cua, bắt ốc, bắt cá… mà anh Phan Văn Phương hướng dẫn cho những đứa trẻ ở Nghệ An. Những công việc vốn quen thuộc với thế hệ cha ông nay lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

(CLO) Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ, nhưng lời hẹn với những đồng đội nằm lại chiến trường Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa khép lại trong lòng Đại tá Trần Thanh Hòa. Ở tuổi xế chiều, ông dành gần hai thập kỷ lần tìm từng dấu vết, từng ký ức còn sót lại với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về với đất mẹ.

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

(CLO) Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vào tối 15/6. Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của căn biệt thự liền kề, không ghi nhận thiệt hại về người.

Cỡ chữ bài viết: