Lầu Năm Góc sẽ loại người chuyển giới khỏi quân đội Mỹ

(CLO) Theo bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc đệ trình lên tòa án ngày 26/2, tất cả quân nhân chuyển giới trong quân đội Mỹ sẽ bị loại bỏ trừ khi họ được cấp phép miễn trừ đặc biệt.

Điều này đồng nghĩa với việc cấm quân nhân chuyển giới tham gia hoặc tiếp tục phục vụ trong quân đội.

Bản ghi nhớ cho biết Lầu Năm Góc trong vòng 30 ngày phải thiết lập quy trình xác định danh tính những quân nhân chuyển giới và sau đó, trong vòng 30 ngày tiếp theo, bắt đầu quá trình loại bỏ họ khỏi lực lượng vũ trang.

Văn bản này nhấn mạnh rằng chính sách quân đội Mỹ phải duy trì "các tiêu chuẩn cao về sự sẵn sàng, sức mạnh, tính gắn kết, sự trung thực, khiêm tốn, đồng nhất và chính trực". Do đó, những người bị chẩn đoán hoặc có tiền sử mắc chứng rối loạn bản dạng giới không đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ.

lau nam goc se loai nguoi chuyen gioi khoi quan doi my hinh 1

Ảnh minh họa: GI

Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ không bắt buộc quân nhân chuyển giới tự khai báo danh tính, nhưng sẽ áp dụng quy trình đánh giá để phát hiện những trường hợp cần loại bỏ.

Bản ghi nhớ cũng quy định việc miễn trừ chỉ dành cho những cá nhân có vai trò thiết yếu trong hoạt động tác chiến. Ngoài ra, để được xem xét miễn trừ, họ phải chứng minh đã ổn định về giới tính trong 36 tháng liên tiếp mà không có dấu hiệu "đau khổ đáng kể về mặt lâm sàng".

Hiện chưa có số liệu chính xác về số lượng quân nhân chuyển giới đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Lầu Năm Góc không đưa ra con số cụ thể, nhưng các tổ chức ủng hộ quyền của người chuyển giới ước tính con số này dao động từ vài nghìn đến 15.000 người.

Chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nghiêm khắc hơn so với những hạn chế trước đây được áp dụng đối với quân nhân chuyển giới.

Vào tháng 1, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhắm vào những người lính chuyển giới, có lúc ông còn nói rằng một người đàn ông tự nhận mình là phụ nữ "không phù hợp với sự khiêm tốn và vị tha cần có ở một quân nhân".

Shannon Minter, Giám đốc pháp lý của Trung tâm Quốc gia về Quyền của Người đồng tính nữ (NCLR), gọi đây là "một cuộc thanh trừng chưa từng có trong lịch sử". NCLR cùng tổ chức GLAD Law đã đệ đơn kiện lên tòa án, lập luận rằng sắc lệnh này vi phạm Tu chính án thứ năm của Hiến pháp Mỹ về bảo vệ bình đẳng.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố những quân nhân mắc chứng rối loạn bản dạng giới sẽ được "đối xử tôn trọng và có phẩm giá". Ông không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng thay đổi hoặc hủy bỏ chính sách này.

Hoài Phương (theo Guardian, CBS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: