Lên tàu 'Hà Nội 5 Cửa Ô' – Hành trình di sản từ Thăng Long đến Kinh Bắc

(CLO) Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 31/8, đoàn tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 Cửa Ô – The Hanoi Train” chính thức đưa vào vận hành tuyến Thăng Long – Kinh Bắc, mở ra hành trình độc đáo kết nối Thủ đô Hà Nội với miền di sản Quan họ Bắc Ninh.

Chương trình do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL tổ chức với sự tham gia gần 100 đơn vị lữ hành.

Ra mắt từ ngày 19/8, sản phẩm du lịch mới lạ này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mang đến cho du khách một “cuộc du ngoạn trên đường ray”, nơi kiến trúc, văn hoá, ẩm thực và âm nhạc được tái hiện sinh động trong từng toa xe. Đây là đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Việt Nam khai thác trọn vẹn văn hoá - kiến trúc - di sản trong không gian tàu hoả, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của du lịch văn hoá Hà Nội.

Ảnh màn hình 2025-09-01 lúc 09.24.18
Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Công ty BHL, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO và các đơn vị lữ hành trải nghiệm đoàn tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 Cửa Ô – The Hanoi Train” tuyến Thăng Long – Kinh Bắc, mở ra hành trình độc đáo kết nối Thủ đô Hà Nội với miền di sản Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Hoàng Lân

Ngày 31/8, tuyến hành trình kết nối di sản từ Thăng Long (Hà Nội) - Kinh Bắc (Bắc Ninh) được vận hành với nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách để khám phá những di sản văn hoá của vùng Kinh Bắc, nơi phát tích vương triều Lý và sở hữu tới 7 di sản được UNESCO ghi danh. Tuyến Thăng Long - Kinh Bắc vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ kết nối hai thành phố mà còn gợi mở một hành trình tìm về cội nguồn dân tộc.

Tuyến tàu văn hoá “Hà Nội 5 cửa ô” không chỉ là hành trình di chuyển bằng đường sắt mà du khách còn được trải nghiệm các không gian văn hoá đậm chất Hà Nội ở trên tàu. Sau gần 5 năm nghiên cứu và sáng tạo, hơn 300 công nhân, kiến trúc sư, nghệ sĩ và chuyên gia đã “hồi sinh” những toa tàu cũ thành không gian văn hoá di động. Dự án được định hình theo tinh thần “slow travel” (du lịch chậm), nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hoá, đồng thời phù hợp xu hướng “city break” (du lịch ngắn ngày trong đô thị) đang thịnh hành trên toàn cầu.

Đoàn tàu được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật di động, gợi nhắc những lớp ký ức Hà Nội trong không gian đương đại. Hình ảnh Cầu Long Biên được cách điệu qua khung cửa, lưng ghế; sông Hồng hiện lên trên trần và sàn; các yếu tố quen thuộc như bảng tin tập thể, gạch bông, cửa nan chớp Pháp cổ, tranh Đông Hồ… đều được khéo léo đưa vào.

Theo đơn vị vận hành, mỗi toa mang phong cách riêng: Toa tàu “Ô Cầu Dền” gợi nhớ Hà Nội thời bao cấp; toa “Ô Quan Chưởng – Ô Cầu Giấy” nổi bật với gạch bông, chi tiết Cầu Long Biên; toa “Ô Chợ Dừa” mang hơi hướng tân cổ điển, sang trọng; toa “Ô Đống Mác” tái hiện khu tập thể cũ, kết hợp nghệ thuật tranh dân gian; toa check-in: không gian mở, lấy cảm hứng từ Cầu Long Biên, là điểm nhấn để du khách ngắm cảnh và ghi lại khoảnh khắc.

Ảnh màn hình 2025-09-01 lúc 09.24.54
Các toa tàu được thiết kế với nhiều không gian trải nghiệm khác nhau mang đến sự tiện lợi cho du khách. Ảnh: Hoàng Lân

Đội ngũ kiến trúc sư cho biết, mỗi toa xe là một cánh cửa thời gian, nơi du khách có thể chạm vào di sản, sống lại ký ức và khám phá Hà Nội bằng một góc nhìn mới. Theo ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu này là sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế, một biểu tượng mới không thể thiếu trong hành trình khám phá Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến và trung tâm văn hoá của đất nước. Còn theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, việc vận hành đoàn tàu “5 cửa ô” sẽ là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, sáng tạo, độc đáo của Hà Nội, đồng thời là sản phẩm liên kết tuyến giữa Hà Nội - Bắc Ninh có sự khác biệt.

Với tuyến hành trình này khám phá di sản Thăng Long – Kinh Bắc, du khách sẽ khởi hành từ ga Hà Nội - điểm dừng là ga Từ Sơn đóng vai trò như một “Trạm dừng di sản”, dẫn lối du khách khám phá đền đài, làng nghề, chùa cổ và làn điệu Quan họ mượt mà. Trên tàu “5 cửa ô”, du khách sẽ được tận hưởng không gian văn hoá nhiều màu sắc của Thủ đô Hà Nội. Ở mỗi toa tàu là một không gian văn hoá riêng biệt.

Ở đó, du khách được nghe hát xẩm, chèo và cả âm nhạc đương đại. Không chỉ nghe các nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn, du khách có thể cùng giao lưu, tham gia biểu diễn cùng ban nhạc trên tàu. Ngoài thưởng thức âm nhạc, du khách cũng được thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Hà Nội. Đó là những thức quà quê như cốm, trà sen ướp hoa nhài, hoặc là những đồ ăn nhẹ theo mùa…

Đánh giá về sản phẩm du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” kết nối giữa Hà Nội – Bắc Ninh, Giám đốc Công ty du lịch Đại Việt Luxury Đặng Văn Dũng cho biết, đây là sản phẩm du lịch mới mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ. “Những trải nghiệm trên tàu với không gian đậm chất văn hoá Hà Nội là điểm nhấn khá thú vị. Du lịch đường sắt không chỉ vận chuyển đến các điểm đến mà còn là sự trải nghiệm về văn hoá, độc đáo. Tôi đánh giá cao sự sáng tạo và những trải nghiệm mới mẻ, tôn vinh các di sản văn hoá của dân tộc ở sản phẩm này”, ông Dũng bày tỏ.

Ảnh màn hình 2025-09-01 lúc 09.25.38
Biểu diễn hát quan họ và mời trầu cánh phượng. Ảnh: H.H

Còn theo Giám đốc Công ty Du lịch VietSense Nguyễn Văn Tài, hành trình trải nghiệm từ Hà Nội - Bắc Ninh trong nửa ngày nhưng du khách được khám phá nhiều hoạt động văn hoá, di sản theo cách thức mới. “Với những câu chuyện và trải nghiệm văn hoá thú vị kết nối di sản từ Hà Nội - Bắc Ninh, tôi tin, sản phẩm này sẽ thu hút được không chỉ khách trong nước mà sẽ hấp dẫn khách quốc tế trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Tài đánh giá.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Haseco) Lê Thị Nhạn cũng đánh giá cao sản phẩm du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” kết nối di sản Hà Nội – Bắc Ninh, đồng thời cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị để khai thác sản phẩm này trong thời gian tới.

Theo Ban tổ chức, trong giai đoạn đầu, từ 31/8/2025, đoàn tàu sẽ vận hành các chuyến trải nghiệm đặc biệt tuyến Thăng Long – Kinh Bắc (Hà Nội – Từ Sơn, Bắc Ninh) dành cho khách mời, trước khi mở bán rộng rãi cho công chúng.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: