Lệnh cấm xuất khẩu của Indonesia khiến Trung Quốc rơi vào tình trạng ràng buộc về than đá

Thứ năm, 06/01/2022 19:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc có thể cần nới lỏng các hạn chế trừng phạt đối với nhập khẩu than của Úc để duy trì nguồn cung cấp điện do lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Indonesia, theo một số bài báo được đăng tải rộng rãi trên các trang web tin tức của Trung Quốc.

Indonesia thông báo vào ngày 31/12/2021 rằng họ sẽ tạm ngừng xuất khẩu than vào tháng 1 hoặc cho đến khi các nhà cung cấp than của họ có thể đáp ứng yêu cầu bán ít nhất 25% sản lượng của họ cho người mua trong nước với giá 70 USD Mỹ / tấn.

lenh cam xuat khau cua indonesia khien trung quoc roi vao tinh trang rang buoc ve than da hinh 1

Một nhag máy khai thác than ở Indonesia. Ảnh: AP

Các quan chức Indonesia cho biết biện pháp này nhằm giúp các nhà máy điện địa phương đảm bảo đủ than để sản xuất điện giá cả phải chăng. Quốc gia Đông Nam Á là nhà cung cấp than lớn nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc, quốc gia phải hứng chịu cuộc khủng hoảng điện trên toàn quốc do giá than toàn cầu tăng vọt vào tháng 9 năm ngoái, đã ổn định nguồn cung than bằng cách tăng cường sản xuất than ở tỉnh Sơn Tây và nhập khẩu nhiều hơn từ Nga trong vài tháng qua. Giá than trong nước cũng bắt đầu giảm vào tháng trước.

Tuy nhiên, việc Indonesia ngừng xuất khẩu than có thể gây ra tình trạng thiếu than ở Trung Quốc vào tháng 3 nếu không có hành động nào được thực hiện để giảm bớt tình hình, theo một báo cáo nghiên cứu của Golden Sun Securities.

Vào cuối tháng 9, ba tỉnh đông bắc của Trung Quốc là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang, nơi sinh sống của gần 100 triệu người đã công bố kế hoạch cắt điện, dẫn đến sự gián đoạn lớn đối với cuộc sống hàng ngày của người dân và hoạt động kinh doanh.

Nhiều người bị kẹt trong thang máy, đèn giao thông tắt và nến cũng bán hết sạch. Nguồn cung cấp nước cũng bị ảnh hưởng do sự cố mất điện ở một số quận.

Các nhà máy điện ở tỉnh Quảng Đông cũng công bố các biện pháp mới để hạn chế tiêu thụ điện. Sau khi chính quyền trung ương can thiệp và thúc giục tỉnh Sơn Tây và Nội Mông tăng sản lượng than, cuộc khủng hoảng điện đã giảm bớt trong quý IV.

Vào thứ Ba, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết giá của 34 sản phẩm than bao gồm cả than hỗn hợp đã giảm vào cuối tháng 12, trong khi giá của 12 sản phẩm than khác bao gồm cả than luyện cốc đã tăng lên.

Ông Liu Xiangdong, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết giá than đang giảm cho thấy tình trạng cung không đủ cầu đã được cải thiện.

Ông cho biết lệnh cấm xuất khẩu than tạm thời của Indonesia sẽ làm tăng giá than quốc tế trong ngắn hạn nhưng sẽ không có tác động lớn đến Trung Quốc, vì nước này có thể thúc đẩy sản lượng than nội địa để đáp ứng nhu cầu.

Bà Su Jia, một nhà nghiên cứu tại Chem365.net, một trang web công nghiệp, nói với Securities Daily rằng khi Trung Quốc tự cung cấp phần lớn lượng than tiêu thụ, tác động của lệnh cấm xuất khẩu than của Indonesia đối với Trung Quốc có thể kiểm soát được.

Bà cũng cho biết nhu cầu điện tại các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, điều cũng sẽ làm giảm tác động ngắn hạn của lệnh cấm của Indonesia.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, sản lượng than của Trung Quốc đạt 3,67 tỷ tấn trong khi nước này nhập khẩu 290 triệu tấn than, NBS cho biết vào ngày 15/12.

Trong cùng thời gian, Trung Quốc đã nhập khẩu 178 triệu tấn than, chủ yếu là than hơi hoặc than nhiệt, từ Indonesia, chiếm 61% tổng lượng than nhập khẩu của Trung Quốc, theo Tổng cục Hải quan.

Kể từ ngày 6/11/2020, Trung Quốc cấm nhập khẩu than từ Australia trong bối cảnh quan hệ đi xuống và dẫn đến chiến tranh thương mại song phương. Sau khi Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng vào tháng 9 năm ngoái, họ đã nhập khẩu 2,79 triệu tấn than của Australia được lưu trữ tại các cảng biển của Trung Quốc trong khi chờ thông quan.

Một nhà báo giấu tên người Trung Quốc đã suy đoán trong một bài báo rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có thể đóng một vai trò nào đó trong lệnh cấm xuất khẩu than của Indonesia trong chuyến thăm của ông tới Jakarta vào ngày 13/12/2021 mà không cung cấp bằng chứng.

Ông cho biết ngay cả khi Mỹ gây tác động, lệnh cấm sẽ không làm tổn hại đến Trung Quốc, do có thể thúc đẩy nhập khẩu than từ Nga.

Ông lưu ý rằng Nga đã xuất khẩu 52,9 triệu tấn than sang Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021 và đã trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba của Trung Quốc. Ông cho biết lệnh cấm của Indonesia có thể đẩy giá than quốc tế lên trong thời gian ngắn nhưng an ninh năng lượng của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng về lâu dài.

Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 6/1 để xem xét lệnh cấm xuất khẩu than của nước này, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông. Ban đầu cuộc họp được lên kế hoạch vào thứ Tư nhưng đã bị hoãn lại một ngày.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Phát hiện 20 thi thể đang phân hủy trên thuyền ngoài khơi Brazil

Phát hiện 20 thi thể đang phân hủy trên thuyền ngoài khơi Brazil

(CLO) Các quan chức Brazil cho biết ít nhất 20 thi thể đang phân hủy nghiêm trọng đã được tìm thấy trên một chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước này.

Thế giới 24h
Sudan đứng trước nạn đói, thế giới cam kết viện trợ 2,1 tỷ USD

Sudan đứng trước nạn đói, thế giới cam kết viện trợ 2,1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cho biết các nhà tài trợ thế giới đã cam kết viện trợ nhân đạo hơn 2,1 tỷ USD cho Sudan, sau khi cuộc chiến kéo dài một năm khiến người dân nước này đến bờ vực nạn đói.

Thế giới 24h
CEO Apple Tim Cook: Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất hàng đầu của Apple

CEO Apple Tim Cook: Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất hàng đầu của Apple

(CLO) Chuyến thăm của CEO Tim Cook nhấn mạnh rằng Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple bên cạnh Trung Quốc, và có thể kỳ vọng những năm tới tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh tại nước ta.

Thế giới 24h
Ông Lawrence Wong sẽ kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 15/5

Ông Lawrence Wong sẽ kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 15/5

(CLO) Văn phòng Thủ tướng Singapore thông báo vào thứ Hai (15/4) rằng Phó Thủ tướng Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) sẽ chính thức kế nhiệm ông Lý Hiển Long để trở thành Thủ tướng Singapore vào tối ngày 15/5.

Thế giới 24h
Ngày đầu phiên tòa hình sự xét xử ông Donald Trump sớm kết thúc

Ngày đầu phiên tòa hình sự xét xử ông Donald Trump sớm kết thúc

(CLO) Ngày thứ nhất của phiên tòa hình sự xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sớm kết thúc vào thứ Hai (15/4), do không thể lựa chọn được đủ danh sách 12 bồi thẩm đoàn.

Thế giới 24h