Liên hợp quốc bỏ phiếu kêu gọi Nga kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Năm (23/2) đã bỏ phiếu yêu cầu Nga rút quân và kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời đưa ra lời kêu gọi về gọi một nền hòa bình "công bằng và lâu dài".

Ukraine đã giành được sự ủng hộ lớn trong một cuộc bỏ phiếu không có ý nghĩa ràng buộc này, với 141 trong số 193 thành viên Liên hợp quốc ủng hộ, 7 nước phản đối và 32 nước bỏ phiếu trắng.

lien hop quoc bo phieu keu goi nga ket thuc chien dich quan su o ukraine hinh 1

Quang cảnh và kết quả cuộc bỏ phiếu về cuộc chiến Nga - Ukraine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Sự kiện diễn ra ngay trước ngày đánh dấu cột mốc một năm cuộc chiến ở Ukraine. Có thể thấy, sự ủng hộ dành cho Kiev ít thay đổi so với hồi tháng 10 năm ngoái khi 143 quốc gia bỏ phiếu lên án việc Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine.

Nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với "chủ quyền" và "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine, bác bỏ bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào của Nga đối với các phần lãnh thổ mà nước này chiếm đóng.

Nghị quyết cũng yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận" và kêu gọi "chấm dứt chiến sự".

Nga đã bác bỏ nghị quyết này, với việc Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya, gọi Ukraine là "tân phát xít" và cáo buộc phương Tây hy sinh Ukraine và thế giới đang phát triển vì mong muốn đánh bại Nga. "Họ sẵn sàng nhấn chìm cả thế giới vào vực thẳm chiến tranh… để duy trì quyền bá chủ của riêng mình", ông Nebenzya nói.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, bác bỏ điều đó. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng: cuộc chiến này không phải là vấn đề của châu Âu. Cũng không phải là phương Tây chống lại Nga", ông Borrell nói trước Đại hội đồng.

Trước cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Dai Bing, giữ quan điểm trung lập, kêu gọi hai bên ngừng giao tranh và tham gia đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi ủng hộ Nga và Ukraine xích lại gần nhau, nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt, đưa các mối quan tâm chính đáng của họ vào cuộc đàm phán, đưa ra các lựa chọn khả thi, sớm chấm dứt khủng hoảng và tạo cơ hội cho hòa bình", ông nói.

Ông nói, bất kỳ giải pháp nào cũng nên "quan tâm đúng mức đến... những lo ngại hợp lý về an ninh của tất cả các quốc gia, từ đó giải quyết đúng đắn nguyện vọng an ninh hợp pháp của họ".

Bùi Huy (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: