Liên hợp quốc cảnh báo 'thảm họa' rác thải điện tử

(CLO) Liên hợp quốc cho biết hoạt động tái chế còn kém xa so với khối lượng rác thải điện tử được tạo ra. Chỉ 20% rác thải điện tử được tái chế đúng cách, gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe.

Một báo cáo chung của Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên hợp quốc và tổ chức nghiên cứu UNITAR cho biết việc tái chế tụt hậu rất nhiều so với lượng rác thải điện tử được tạo ra, bao gồm cả điện thoại di động, máy tính, tivi và các thiết bị khác bị loại bỏ.

lien hop quoc canh bao tham hoa rac thai dien tu hinh 1

Đống thiết bị điện tử bị loại bỏ, bao gồm máy tính, dây điện và máy may. Ảnh: Daniel Schäfer/dpa

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết khoảng 62 triệu tấn rác thải điện tử đã được tạo ra vào năm 2022. Con số này có thể đạt 82 triệu tấn vào năm 2030, theo báo cáo.

Liên Hợp Quốc cho biết chất thải điện tử không được quản lý dẫn đến 45.000 tấn nhựa độc hại và 58 tấn thủy ngân xâm nhập vào môi trường mỗi năm.

Báo cáo cho biết chỉ có 22% khối lượng rác thải điện tử được thu gom và tái chế đúng cách vào năm 2022. Phần lớn rác thải bị đốt, vứt vào bãi chôn lấp hoặc tái chế không đúng cách.

Trung bình, mỗi người trên Trái đất tạo ra khoảng 7,8 kg rác thải điện tử mỗi năm. Tỷ lệ tái chế chất thải điện tử cao nhất ở các nước phát triển và thấp nhất ở châu Phi.

Tuy nhiên, một phần đáng kể rác thải điện tử của thế giới được gửi đến các nước đang phát triển từ các nước giàu có hơn.

Khoảng 18 triệu tấn rác thải điện tử được xử lý ở các nước đang phát triển, nơi người lao động thường không được tiếp cận với thiết bị phù hợp và tiếp xúc với các chất độc hại.

Báo cáo cũng dự đoán trước những thách thức nảy sinh từ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn do nhu cầu loại bỏ pin, máy bơm nhiệt và tấm pin mặt trời.

Kees Balde, tác giả chính của Báo cáo giám sát chất thải điện tử toàn cầu mới nhất, nói với hãng tin AFP: “Đây là một thảm họa lớn đối với môi trường”.

Balde cho biết người tiêu dùng khó có thể làm gì nhiều để ngăn chặn làn sóng tích lũy rác thải điện tử nếu chính quyền và doanh nghiệp không làm cho thiết bị dễ tái chế hơn.

Ông nói: “Thật dễ dàng để mua một thứ gì đó. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột… Nhưng việc vứt bỏ chúng thì khó khăn hơn nhiều”.

Ông cho biết rác thải điện tử thường được tạo ra ở các nước phát triển và được vận chuyển đến các nước đang phát triển “được ngụy trang dưới dạng hàng hóa cũ”.

Mai Anh (theo LHQ, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: