Liên hợp quốc: Châu Á - Thái Bình Dương chậm tiến độ 32 năm trong mục tiêu phát triển bền vững

(CLO) Theo Liên hợp quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chậm tiến độ một cách đáng tiếc trong việc đạt được Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) cho biết, với tốc độ tiến bộ hiện tại của khu vực, các mục tiêu sẽ chỉ đạt được vào năm 2062 - chậm hơn 32 năm so với kế hoạch.

lien hop quoc chau a thai binh duong cham tien do 32 nam trong muc tieu phat trien ben vung hinh 1

Khói và hơi nước bốc lên từ một nhà máy điện.

Cơ quan này cho biết tác động từ đại dịch COVID-19, các xung đột đang diễn ra và môi trường tài chính hạn chế đã góp phần dẫn đến tiến độ không đầy đủ.

17 mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững nhằm mục đích xóa đói và nghèo cùng cực, giải quyết bệnh tật, giảm bất bình đẳng, cải thiện quản lý nước và năng lượng, đồng thời thực hiện hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu, cùng nhiều vấn đề khác.

Chương trình nghị sự đã được tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015 và cam kết không để quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, đã hơn nửa thời hạn 15 năm, tiến độ thực hiện tất cả 17 mục tiêu vẫn “chậm đáng báo động” ở các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương và không có mục tiêu nào có thể đạt được vào năm 2030, theo báo cáo cho biết.

Rachael Beaven, giám đốc bộ phận thống kê của ESCAP, phát biểu với chương trình World Tonight của CNA hôm thứ Sáu (16/2) rằng: “Tất cả các quốc gia trong toàn khu vực, dù giàu hay nghèo, đều cần phải làm nhiều hơn nữa”.

“Hiện tại, chúng ta đang đi chệch hướng để đạt được 17 mục tiêu SDG. Điều đáng báo động nhất ở khu vực này là mục tiêu 13 – hành động vì khí hậu”, bà nói thêm. Báo cáo cũng cho biết tiến trình hướng tới hành động vì khí hậu “rất chậm chạp”, với lượng khí thải nhà kính tiếp tục gia tăng.

Huy Hoàng (theo LHQ, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: