Liên Hợp Quốc: Hoạt động của con người dẫn đến nhiều thảm họa hơn

Số lượng các thảm họa - nhiều trong số đó liên quan đến thời tiết như hỏa hoạn và lũ lụt, nhưng cũng có các nguy cơ khác như đại dịch hoặc tai nạn hóa chất - có thể lên tới 560 vụ mỗi năm, tương đương 1,5 vụ mỗi ngày, kể từ năm 2030 tới đây. Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) cảnh báo thêm trong đánh giá toàn cầu của mình rằng: Sự gia tăng trên sẽ khiến hàng triệu sinh mạng gặp nguy hiểm.

lien hop quoc hoat dong cua con nguoi dan den nhieu tham hoa hon hinh 1

Lũ lụt gần đây đã khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Nam Phi. Ảnh: Reuters

lien hop quoc hoat dong cua con nguoi dan den nhieu tham hoa hon hinh 2

Người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân khi mưa lớn gây ra lũ lụt ở Durban, Nam Phi, ngày 20 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Reuters

lien hop quoc hoat dong cua con nguoi dan den nhieu tham hoa hon hinh 3

Đại dịch Covid-19 cũng nhắc nhở cho thế giới cần phải chú ý hơn đến việc bảo vệ môi trường sống. Ảnh: Reuters

Báo cáo còn cho biết, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, đồng thời chỉ ra rằng con người đã đưa ra các quyết định không đúng mực và quá lạc quan về nguy cơ thiên tai. Tác động của thảm họa cũng tăng lên do dân số ngày càng tăng ở các khu vực dễ bị thiên tai.

Amina J Mohammed, Phó Tổng Thư ký LHQ, người trình bày báo cáo nói trên cho biết: “Thế giới cần phải quan tâm hơn nữa về mối rủi ro thiên tai trong cách chúng ta sống, xây dựng và đầu tư - những điều đang đặt nhân loại vào vòng xoáy tự hủy diệt”.

Báo cáo cho biết thiên tai ảnh hưởng không tương xứng đến các nước đang phát triển khi những quốc gia này mất trung bình 1% GDP một năm, so với chỉ từ 0,1 đến 0,3% ở các nước phát triển.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu thiệt hại cao nhất, thiệt hại trung bình 1,6% GDP do thiên tai hàng năm. Các nước đang phát triển cũng có xu hướng ít được bảo hiểm. Chỉ 40% thiệt hại liên quan đến thiên tai kể từ năm 1980 được bảo hiểm. Báo cáo cho biết tỷ lệ bảo hiểm thiên tai ở các nước đang phát triển đôi khi gần bằng 0.

Jenty Kirsch-Wood, tác giả chính của báo cáo, nói rằng: “Hệ thống tài chính thực sự cần phải đi trước đường cong này, bởi vì nếu không sẽ có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn không được tính tới khi chúng ta đưa ra quyết định”.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Xem thêm

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: