(CLO) Năm nay dự kiến sẽ là năm thứ sáu kể từ năm 2011 mà các thảm họa thiên nhiên toàn cầu đã gây thiệt hại khoảng 170 tỷ USD, một báo cáo từ tổ chức từ thiện Christian Aid của Anh cho biết
(CLO) Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, hoạt động của con người đang góp phần làm gia tăng số lượng các thảm họa thiên nhiên, với 350 đến 500 thảm họa quy mô vừa hoặc lớn xảy ra trên toàn cầu trong 2 thập kỷ qua.
(CLO) Những cơn gió hú và sóng lớn đã ập vào bờ biển Ấn Độ và Pakistan vào thứ Năm (15/6) khi cơn bão có hình dạng lốc xoáy Biparjoy đổ bộ vào đất liền, khiến hơn 175.000 người đã phải sơ tán khỏi đường đi của bão.
(CLO) Ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong tuần qua do những trận giông bão dữ dội bất thường quét qua bang Bihar ở miền đông Ấn Độ và nước láng giềng Nepal, theo các quan chức cho biết hôm 12/4.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/5 cam kết hỗ trợ Myanmar tái thiết sau trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này.
(CLO) Một thảm họa thiên nhiên kinh hoàng đã xảy ra tại thung lũng Lotschental, phía nam Thụy Sĩ, khi một phần sông băng tan chảy, tạo ra dòng lũ bùn cuốn trôi và nhấn chìm gần như toàn bộ ngôi làng Blatten vào ngày 28/5.
(CLO) Ngày 16/07, một liên minh gồm 20 bang đã nộp đơn kiện chính quyền Mỹ tại tòa án liên bang ở Boston, liên quan việc cắt giảm chương trình hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng để bảo vệ cộng đồng trước các thảm họa thiên nhiên.
(CLO) Ngày 27/4, ít nhất 14 người thiệt mạng do sét đánh khi giông bão bất ngờ quét qua Bangladesh, phần lớn là lao động ngoài trời không kịp trú ẩn.
(CLO) Mưa tại miền đông nước Bỉ vào sáng 17/8 đã giúp lực lượng cứu hỏa kiểm soát đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này, sau khi ngọn lửa thiêu rụi khoảng 3.000 ha và từng đe dọa lan sang Đức.