Liên Hợp Quốc họp, tập trung vào xử lý đại dịch và chống biến đổi khí hậu

(CLO) Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ quay trở lại Liên Hợp Quốc trong tuần này với trọng tâm là thúc đẩy các nỗ lực chống lại cả biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Khoảng một phần ba trong số 193 nước của Liên Hợp Quốc đang có kế hoạch gửi video bài phát biểu của mình, nhưng các Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao các nước còn lại sẽ đến Mỹ.

Mỹ đã cố gắng hạn chế các nhà lãnh đạo đến New York trong nỗ lực ngăn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trở thành một "sự kiện siêu lây nhiễm", mặc dù Tổng thống Joe Biden sẽ trực tiếp phát biểu trước đại hội, chuyến thăm Liên Hợp Quốc đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

lien hop quoc hop tap trung vao xu ly dai dich va chong bien doi khi hau hinh 1

Trụ sở LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: DH

Bài liên quan

Mỹ kêu gọi Đại hội đồng LHQ họp trực tuyến, tránh trở thành sự kiện siêu lây lan COVID-19

LHQ cảnh báo nghèo đói đang nguy hiểm hơn biến đổi khí hậu và xung đột

Myanmar bác bỏ nghị quyết của LHQ hối thúc cấm vận vũ khí

LHQ cảnh báo có hàng nghìn người chết đói ở Myanmar

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng các cuộc thảo luận xung quanh việc có bao nhiêu nhà ngoại giao đi công tác đã được tiêm chủng cho thấy "sự bất bình đẳng ngày nay nghiêm trọng như thế nào liên quan đến tiêm chủng". Ông đang thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng toàn cầu cho 70% dân số thế giới vào nửa đầu năm sau.

Trong số 5,7 tỷ liều vắc-xin COVID-19 được sử dụng trên khắp thế giới, chỉ có 2% là ở châu Phi. Ông Biden sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến từ Washington với các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành vào thứ Tư (22/9) nhằm thúc đẩy việc phân phối vắc xin trên toàn cầu.

Phát biểu hôm Chủ nhật (19/9), ông Guterres chỉ ra những nỗ lực của ông Biden và đề xuất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm tạo ra một chương trình vắc xin trị giá 50 tỷ đô la cho các nước nghèo hơn khi các nước giàu đang cho thấy "dấu hiệu tích cực" về mong muốn giải quyết tình trạng bất bình đẳng vắc xin.

"Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những điều này vẫn là quá muộn", ông nói thêm.

Ông Biden sẽ chỉ ở New York trong khoảng 24 giờ, có cuộc gặp với ông Guterres vào thứ Hai (20/9) và thực hiện bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào thứ Ba, ngay sau ông Bolsonaro.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc của Mỹ, bà Linda Thomas-Greenfield, cho biết ông Biden sẽ "nói về các ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ: chấm dứt đại dịch COVID-19; chống biến đổi khí hậu ... và bảo vệ nhân quyền, dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Do đại dịch, các phái đoàn của Liên hợp quốc bị hạn chế số lượng người ít hơn nhiều và hầu hết các sự kiện bên lề sẽ diễn ra trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Các chủ đề khác mà các bộ trưởng dự kiến ​​sẽ thảo luận trong tuần là Afghanistan và Iran.

Nhưng trước khi các bài phát biểu thường niên bắt đầu, ông Guterres và Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bắt đầu tuần bằng một cuộc gặp thượng đỉnh vào thứ Hai (20/9) để cố gắng cứu hội nghị thượng đỉnh COP26 của Liên Hợp Quốc, khởi động ở Glasgow vào ngày 31/10, khỏi thất bại.

Khi các nhà khoa học cảnh báo rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như vượt ngoài tầm kiểm soát, hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc được tổ chức nhằm mục đích thu hút các hành động khí hậu đầy tham vọng hơn.

"Đã đến lúc gióng hồi chuông báo động", ông Guterres nói với Reuters vào tuần trước. "Chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: