(CLO) Bộ Ngoại giao Myanmar hôm thứ Bảy (19/6) đã bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi cấm vận vũ khí đối với quốc gia Đông Nam Á và lên án hành động chiếm đoạt quyền lực vào tháng Hai của quân đội.
Myanmar mô tả nghị quyết vừa được thông qua hôm thứ Sáu (18/6) không có tính ràng buộc pháp lý, là "dựa trên những cáo buộc phiến diện một chiều và những giả định sai lầm". Tuyên bố được đưa ra tại thủ đô Naypyitaw cho biết Bộ Ngoại giao đã gửi thư phản đối tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và chủ tịch Đại hội đồng.
Nghị quyết phản ánh một sự đồng thuận quốc tế rộng rãi lên án việc tiếp quản đã lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi. Họ kêu gọi chính quyền quân sự khôi phục quá trình chuyển đổi dân chủ của đất nước, lên án "bạo lực quá mức và gây chết người" kể từ khi tiếp quản và kêu gọi tất cả các quốc gia "ngăn chặn dòng vũ khí vào Myanmar".
Nghị quyết cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang của Myanmar trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các quan chức và chính trị gia khác bị giam giữ sau cuộc đảo chính, cũng như “tất cả những người đã bị giam giữ, buộc tội hoặc bắt giữ một cách tùy tiện”.
Dự luật đã được thông qua với 119 quốc gia bỏ phiếu thuận, Belarus - nhà cung cấp vũ khí lớn cho Myanmar - bỏ phiếu chống và 36 quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả các nước láng giềng của Myanmar là Trung Quốc và Ấn Độ cùng với Nga.
Đại sứ Liên Hợp Quốc của Myanmar Kyaw Moe Tun, người vào tháng 2 đã lên án việc tiếp quản quân sự, đã bỏ phiếu thuận và kêu gọi cộng đồng quốc tế "thực hiện hành động mạnh mẽ nhất có thể để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự".
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết họ coi đại sứ Kyaw Moe Tun là người bị cách chức và lưu ý rằng ông ta đã bị buộc tội phản quốc ở Myanmar.
“Theo đó, sự tham gia và hành động của ông ấy trong cuộc họp là không hợp pháp và không thể chấp nhận được và Myanmar mạnh mẽ từ chối sự tham gia và tuyên bố của ông ấy”, Bộ Ngoại giao Myanmar nói.
Tuyên bố cho biết: “Trong khi Myanmar tiếp thu những lời khuyên mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết những thách thức mà Myanmar đang đối mặt, bất kỳ nỗ lực nào xâm phạm chủ quyền nhà nước và can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar sẽ không được chấp nhận”.
Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có các nghị quyết có giá trị ràng buộc pháp lý, đã thông qua một số tuyên bố về Myanmar, bao gồm lên án việc sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa, kêu gọi quân đội khôi phục quá trình chuyển đổi dân chủ và “kiềm chế tối đa” và “ở tất cả các bên để kiềm chế bạo lực".
(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.
(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.
(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.