Liên hợp quốc hy vọng Hội nghị về Nước có thể ngăn chặn khủng hoảng

(CLO) Cuộc họp đầu tiên của Liên hợp quốc thể hiện quan hệ đối tác giữa các bên về vấn đề nước trong gần nửa thế kỷ đã kết thúc vào thứ Sáu (24/3), mang đến hy vọng giải quyết tình trạng căng thẳng về nguồn tài nguyên quan trọng nhất này trên toàn cầu.

Được biết, chưa có thỏa thuận ràng buộc quốc tế nào về nước giống như thỏa thuận đã đạt được về khí hậu ở Paris năm 2015, hoặc khuôn khổ thỏa thuận bảo vệ thiên nhiên ở Montreal năm ngoái, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng về những rủi ro mà con người phải đối mặt nếu nước không được quản lý hợp lí.

lien hop quoc hy vong hoi nghi ve nuoc co the ngan chan khung hoang hinh 1

Cuộc triển lãm ngoài trời trong Hội nghị về Nước của LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Liên hợp quốc (LHQ) vừa công bố báo cáo cho thấy nước là chìa khóa cho sự sống còn của con người, và việc đảm bảo quyền tiếp cận nước cho tất cả mọi người sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện hợp tác.

Tại Hội nghị về Nước 2023 của Liên hợp quốc (22 - 24/3), ấn bản mới của Báo cáo Phát triển Nước Thế giới - tập trung vào hai chủ đề là quan hệ đối tác và hợp tác - đã được xuất bản bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO).

Trước khả năng xảy ra “chiến tranh nước”, ông Richard Connor, tác giả chính của báo cáo cho hay nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu này có xu hướng dẫn đến hòa bình và hợp tác hơn là xung đột.

Ông nói, tăng cường hợp tác xuyên biên giới là công cụ chính để tránh xung đột và căng thẳng leo thang. 153 quốc gia có chung gần 900 con sông, hồ và hệ thống tầng chứa nước, trong đó hơn 50% nước này đã ký kết các thỏa thuận.

Gần 700 nhóm bao gồm chính quyền tiểu bang và địa phương, các nhóm phi lợi nhuận và một số công ty đã đệ trình các kế hoạch liên quan đến nước tại hội nghị. Các dự án bao gồm đầu tư vào nông nghiệp thông minh, cải tạo vùng đất ngập nước ở lưu vực sông Niger, lập bản đồ hệ thống nước ở Hague, Hà Lan.

Ông Charles Iceland - quyền giám đốc toàn cầu về nước tại Viện Tài nguyên Thế giới - cho biết khoảng 30% các kế hoạch được đệ trình có tác động và được tài trợ.

Trong hội nghị, công ty quản lý và xử lý nước thải Veolia của Pháp đã cam kết chi 1,7 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới cho cơ sở hạ tầng, công nghệ, nghiên cứu và đổi mới về lĩnh vực nước và vệ sinh. Tập đoàn đầu tư toàn cầu Ceres cũng đã bổ sung 25 thành viên vào chiến dịch kêu gọi các công ty giải quyết các rủi ro tài chính liên quan đến nước và bảo vệ tài nguyên.

Đồng thời, theo nhóm 18 chuyên gia độc lập của LHQ và các báo cáo viên đặc biệt, nước nên được quản lý như một lợi ích chung, không phải là một loại hàng hóa.

Ngọc Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: