Liên Hợp Quốc kêu gọi cứu đói ở Afghanistan

(CLO) Hôm thứ Tư (26/1), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia thực hiện các hoạt động nhân đạo ở Afghanistan, nếu không có thể xảy ra một nạn đói khủng khiếp tại quốc gia đang được Taliban nắm quyền này.

Trước Hội đồng Bảo an, ông Guterres cũng kêu gọi xóa bỏ tất cả quy tắc hoặc điều kiện liên quan đến hoạt động viện trợ "cứu người", do hàng triệu người tại Afghanistan đang phải chịu cảnh đói kém cùng cực; giáo dục và các dịch vụ xã hội cũng đang trên bờ vực sụp đổ.

lien hop quoc keu goi cuu doi o afghanistan hinh 1

Các hoạt động cứu trợ cho Afghanistan đã bị ngưng trệ trong nhiều tháng qua. Ảnh: RT

Ông nói: “Chúng ta cần cung cấp cho các tổ chức tài chính và các đối tác thương mại sự đảm bảo pháp lý rằng họ có thể làm việc với các nhà hoạt động nhân đạo mà không sợ vi phạm các lệnh trừng phạt”. Guterres cũng lưu ý rằng hội đồng 15 thành viên vào tháng trước đã thông qua miễn trừ nhân đạo đối với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan.

Khoảng 9,5 tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan vẫn bị phong tỏa ở nước ngoài và các nguồn hỗ trợ quốc tế đã cạn kiệt kể từ khi Taliban nắm chính quyền vào tháng 8/2021. Các nhà tài trợ tìm cách sử dụng số tiền này làm sức ép cho Taliban trong các vấn đề bao gồm nhân quyền.

Đặc phái viên LHQ về Afghanistan, Deborah Lyons nói rằng: "Có bằng chứng thuyết phục về một môi trường đe dọa đang nổi lên và sự suy thoái về quyền con người. Điều này cho thấy rằng việc củng cố quyền lực của chính phủ có thể dẫn đến việc kiểm soát dân chúng bằng nỗi sợ hãi”.

Vào tháng 12, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý chuyển 280 triệu USD cho Chương trình Lương thực Thế giới và cơ quan nhi đồng của Liên hợp quốc UNICEF để hỗ trợ dinh dưỡng và sức khỏe ở Afghanistan. Ông Guterres cho biết 1,2 tỷ USD còn lại trong quỹ cần "được giải phóng khẩn cấp để giúp người dân Afghanistan sống sót qua mùa đông".

Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield, nói với hội đồng rằng Washington đã có những quyết định để đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ không cản trở hoạt động nhân đạo.

Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths và Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Peter Maurer đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào đầu tháng này để bàn về Afghanistan.

Dominik Stillhart, Giám đốc hoạt động của ICRC, cho biết các cuộc thảo luận "căng thẳng" giữa Liên Hợp Quốc, ICRC, Ngân hàng Thế giới và các nước tài trợ chính đều tập trung vào một "cơ chế trao đổi nhân đạo" sẽ được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ hoặc quản lý và cho phép tiền mặt được bơm vào nền kinh tế Afghanistan.

Stillhart cho biết cần có thỏa thuận giữa LHQ, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ quan trọng để "khởi động cơ chế này", lưu ý rằng cuộc thảo luận không liên quan đến việc tước đoạt tài sản của Afghanistan hoặc thay đổi các biện pháp trừng phạt đối với Taliban.

Ông nói thêm rằng một ý tưởng riêng cũng đang được thảo luận liên quan đến việc sử dụng tiền từ Quỹ Ủy thác Tái thiết Afghanistan do Ngân hàng Thế giới quản lý để trả lương cho các nhân viên không thuộc khu vực an ninh.

Đầu tháng này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ nhân đạo 4,4 tỷ USD cho Afghanistan vào năm 2022. Hôm thứ Tư, LHQ cho biết Afghanistan cần thêm 3,6 tỷ USD cho y tế và giáo dục, cơ sở hạ tầng cơ bản, thúc đẩy sinh kế và gắn kết xã hội, đặc biệt là nhu cầu của phụ nữ và các em gái.

Bùi Huy (theo RT)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: