Nạn đói đang hoành hành ở Afghanistan

(CLO) Cô bé Kamila gần 3 tuổi, nhưng chỉ nặng 5 kg. Làn da nhăn nheo, người chỉ còn da bọc xương và chiếc bụng phình to của bé là minh chứng đầy ám ảnh cho nạn đói đang hoành hành tại Afghanistan.

Bà ngoại Bilqis cho biết Kamila đã bị suy dinh dưỡng 8 tháng nay khi bà cố gắng cứu cô bé trong một khu bệnh viện với đầy những đứa trẻ tiều tụy khác ở Kandahar, miền nam Afghanistan.

nan doi dang hoanh hanh o afghanistan hinh 1

Bé Kamila đã 3 tuổi nhưng chỉ nặng như một đứa trẻ sơ sinh. Ảnh: CNN

Gia đình của bé Kamila nằm trong số hàng triệu người đang phải vật lộn để tồn tại trong tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại Afghanistan bởi mùa đông khắc nghiệt và kinh tế sụp đổ. Các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi viện trợ từ nước ngoài đến với Afghanistan.

Dẫu vậy, trong một tuyên bố với CNN, nhà cầm quyền Taliban thừa nhận "các vấn đề kinh tế" của đất nước - nhưng kịch liệt phủ nhận nạn đói đang diễn ra tại đây.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid thậm chí tuyên bố: “Không ai chết vì đói cả và các thành phố đầy ắp thức ăn”. Tuy nhiên, phát biểu của ông hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh về trẻ em đang chết đói tại nước này.

Thực ra, ngay trước khi Taliban nắm chính quyền ở Afghanistan vào tháng 8, tình trạng nghèo đói và mất an ninh lương thực đã phổ biến tại nước này, do hạn hán kéo dài, suy giảm kinh tế, xung đột và đại dịch.

Và 3 tháng sau khi Taliban tiếp quản, cuộc khủng hoảng nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Hàng tỷ USD viện trợ từ nước ngoài đã cạn kiệt sau khi Mỹ và đồng minh rút đi. Theo Liên Hợp Quốc, khi mùa đông bắt đầu, gần 23 triệu người - hơn một nửa dân số Afghanistan - đang phải đối mặt với mức độ đói cực độ, Ít nhất một triệu trẻ em dưới 5 tuổi nước này có nguy cơ chết đói.

Điều kiện tồi tệ đến mức một số bệnh viện do không có tiền đã phải chặt cây để sưởi ấm phòng bệnh nhân. Các nhóm cứu trợ cảnh báo rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu cộng đồng quốc tế không hành động ngay.

Huy Hoàng (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: