Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới về Hội đồng Bảo an

Cuộc cải cách được thúc đẩy từ cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Một đại sứ giấu tên cho biết, biện pháp này nhằm khiến những nước có quyền phủ quyết là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh “có trách nhiệm chính trị cao hơn”.

lien hop quoc thong qua nghi quyet moi ve hoi dong bao an hinh 1

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết vào thứ Ba (26/4), yêu cầu đại hội họp trong vòng 10 ngày sau khi có bất kỳ việc sử dụng quyền phủ quyết nào từ Hội đồng Bảo an. Ảnh: Reuters

Được đề xuất lần đầu tiên cách đây hơn 2 năm, dự luật quy định Đại hội đồng được triệu tập làm việc trong vòng 10 ngày sau khi có việc sử dụng quyền phủ quyết, “để tổ chức một cuộc tranh luận về tình hình mà quyền phủ quyết được thực hiện”, theo một trích dẫn trong văn bản.

Gần 100 quốc gia đã tham gia cùng Liechtenstein trong việc đồng ủng hộ cho cuộc cải cách, bao gồm Mỹ, Anh và Pháp. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đều không nằm trong danh sách. Đại sứ của Liechtenstein, Christian Wenaweser, cho biết, biện pháp này sẽ “tạo ra một thủ tục mới”, đồng thời khẳng định đề xuất này “không chống lại bất kỳ ai”.

Wenaweser cho biết văn bản này nhằm “thúc đẩy vai trò của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy tiếng nói của tất cả chúng ta, những người không có quyền phủ quyết và không thuộc Hội đồng Bảo an về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế” .

Văn bản này không có tính ràng buộc và không có gì ngăn cản một quốc gia đã sử dụng quyền phủ quyết từ chối giải thích trước Đại hội đồng. Nhưng nó “sẽ làm sáng tỏ” về việc sử dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, theo một đại sứ với điều kiện giấu tên cho biết.

Ngoài 5 thành viên thường trực, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc còn có 10 thành viên không thường trực được bầu trong mỗi hai năm và không có quyền phủ quyết.

Bùi Huy (theo AFP, France24)

Xem thêm

Nepal phải xây lại khoảng 20.000 ngôi nhà sau lũ quét

Nepal phải xây lại khoảng 20.000 ngôi nhà sau lũ quét

(CLO) Nepal ước tính khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ quét tuần trước sẽ phải được xây dựng lại, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người mất tích.

Na Uy bắt giữ tàu thương mại Nga

Na Uy bắt giữ tàu thương mại Nga

(CLO) Hôm thứ Tư (2/9), Na Uy đã bắt giữ tàu Professor Molchanov của Nga tại đảo Svalbard, sau khi công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine yêu cầu thi hành phán quyết trị giá khoảng 4,22 tỷ USD đối với Nga.

Nga và Mỹ tìm cách nối lại quan hệ tài chính

Nga và Mỹ tìm cách nối lại quan hệ tài chính

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga và Mỹ đã tìm thấy cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ tài chính song phương sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề hội nghị G20.

Cỡ chữ bài viết: