Tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân
Báo cáo thường niên của các nhà giám sát các biện pháp trừng phạt độc lập đã được đệ trình vào tối thứ Sáu cho ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hình ảnh các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Các chuyên gia viết: “Mặc dù không có vụ thử hạt nhân hoặc phóng ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) nào được báo cáo, song CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển năng lực sản xuất vật liệu phân hạch hạt nhân”.
Triều Tiên từ lâu đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo.
Báo cáo cho biết thêm: "Việc duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục. CHDCND Triều Tiên tiếp tục tìm kiếm vật liệu, công nghệ và bí quyết cho các chương trình này ở nước ngoài, bao gồm cả thông qua các phương tiện mạng và nghiên cứu khoa học chung".
Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, mà Hội đồng Bảo an đã tăng cường trong nhiều năm nhằm ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Các nhà giám sát các biện pháp trừng phạt ghi nhận rằng đã có một "sự tăng tốc rõ rệt" về việc thử tên lửa của Triều Tiên.
Hôm thứ Sáu vừa rồi, Mỹ và các nước khác cho biết Triều Tiên đã thực hiện 9 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong tháng 1 năm nay, đồng thời cho biết đây là con số lớn nhất trong một tháng về việc thử tên lửa và vũ khí hủy diệt của nước này từ trước đến nay.
Nguồn thu từ tấn công mạng
Các nhà giám sát còn cho biết "các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là vào tài sản tiền điện tử, vẫn là một nguồn thu quan trọng" đối với Triều Tiên. Họ đã nhận được thông tin rằng tin tặc Triều Tiên tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính, công ty tiền điện tử và sàn giao dịch.
Báo cáo cho biết: “Theo một quốc gia thành viên, những kẻ tấn công mạng từ CHDCND Triều Tiên đã đánh cắp hơn 50 triệu USD từ năm 2020 đến giữa năm 2021 từ ít nhất ba sàn giao dịch tiền điện tử ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á”.
Các nhà giám sát cũng trích dẫn một báo cáo vào tháng trước của công ty an ninh mạng Chainalysis rằng Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 7 cuộc tấn công vào các nền tảng tiền điện tử, lấy đi gần 400 triệu USD tài sản kỹ thuật số hồi năm ngoái.
Trước đó nữa, vào năm 2019, các cơ quan giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc báo cáo rằng Triều Tiên đã kiếm được khoảng 2 tỷ USD từ các cuộc tấn công mạng để phục vụ cho các chương trình vũ khí hủy diệt.
Triều Tiên được cho rằng đã kiếm được hàng tỷ USD từ các vụ tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử. Ảnh minh họa: RT
Báo cáo mới nhất cho biết việc Triều Tiên phong tỏa nghiêm ngặt để đối phó với đại dịch Covid-19 có nghĩa là "hoạt động buôn bán bất hợp pháp, bao gồm cả hàng xa xỉ, phần lớn đã chấm dứt".
Trong nhiều năm, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cấm các mặt hàng xuất khẩu của Triều Tiên bao gồm than đá, sắt, chì, dệt may và hải sản, đồng thời hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
Báo cáo cho biết tình hình nhân đạo của Triều Tiên "tiếp tục xấu đi". Các nhà giám sát cho rằng nguyên nhân có thể là do cuộc phong tỏa Covid-19. Đồng thời việc thiếu thông tin từ Triều Tiên khiến các chuyên gia rất khó xác định được lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vô tình gây hại cho dân thường của nước này là như thế nào.
Bùi Huy