Liên minh châu Âu bắt đầu triển khai hệ thống biên giới kỹ thuật số

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu áp dụng Hệ thống Nhập/Xuất cảnh (EES) từ Chủ nhật (12/10), nhằm mục đích ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp.

Hệ thống Nhập/Xuất cảnh (EES) là một hệ thống tự động yêu cầu du khách đăng ký tại biên giới bằng cách quét hộ chiếu, lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Hệ thống này sẽ được giới thiệu trong vòng sáu tháng.

Động thái này nhằm mục đích phát hiện những người ở lại quá hạn, chống gian lận danh tính và ngăn chặn di cư bất hợp pháp, trong bối cảnh một số quốc gia EU chịu áp lực chính trị phải có lập trường cứng rắn hơn.

EES visual
Hệ thống Nhập/Xuất cảnh (EES) được triển khai trên toàn châu Âu. Ảnh: Europa

Ủy viên phụ trách Nội vụ và Di cư EU Magnus Brunner cho biết trong một tuyên bố: "Hệ thống Nhập/Xuất cảnh là xương sống kỹ thuật số cho khuôn khổ di cư và tị nạn chung mới của Châu Âu".

Công dân không thuộc EU sẽ phải đăng ký thông tin cá nhân khi lần đầu tiên nhập cảnh vào khu vực Schengen - bao gồm tất cả các quốc gia thành viên EU ngoại trừ Ireland và Cyprus, nhưng bao gồm Iceland, Norway, Switzerland và Liechtenstein. Các lần nhập cảnh sau đó sẽ chỉ yêu cầu xác minh sinh trắc học khuôn mặt.

Hệ thống dự kiến sẽ được vận hành đầy đủ, thay thế việc đóng dấu hộ chiếu bằng hồ sơ điện tử, vào ngày 10/4 năm 2026.

Ông Brunner nói: "Mọi công dân từ quốc gia thứ ba khi đến biên giới ngoài khối sẽ phải trải qua xác minh danh tính, sàng lọc an ninh và đăng ký vào cơ sở dữ liệu của EU", và cho biết thêm rằng "thời gian triển khai sáu tháng sẽ giúp các quốc gia thành viên, du khách và doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi suôn sẻ sang các quy trình mới".

Bộ trưởng Anh phụ trách An ninh Biên giới và Tị nạn Alex Norris cho biết: "Chúng tôi nhận thức rằng việc kiểm tra EES sẽ là một thay đổi đáng kể đối với du khách Anh, đó là lý do chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các đối tác châu Âu để đảm bảo việc triển khai diễn ra suôn sẻ nhất có thể".

Ông Norris nói: "Anh và EU có mục tiêu chung là bảo mật biên giới của chúng ta và các biện pháp hiện đại hóa này sẽ giúp chúng ta bảo vệ công dân và ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: