Liên minh châu Âu đồng ý chấm dứt xe hơi phát thải vào năm 2035

(CLO) Sau hơn 16 giờ đàm phán, các bộ trưởng môi trường của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về các luật được đề xuất để chống biến đổi khí hậu. Từ năm 2035 trở đi, chỉ những xe hơi (car) và xe tải hạng nhẹ (van) không phát thải CO2 mới được phép sử dụng.

Các bộ trưởng môi trường từ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận phê duyệt một loạt các biện pháp chống biến đổi khí hậu vào đầu giờ sáng thứ Tư (29/6).

Chỉ những loại xe hơi không phát thải CO2 như xe điện (EV) mới có thể được bán ra ở EU kể từ năm 2035. Ảnh: DPA

Chỉ những loại xe hơi không phát thải CO2 như xe điện (EV) mới có thể được bán ra ở EU kể từ năm 2035. Ảnh: DPA

Giám đốc chính sách khí hậu của EU Frans Timmermans (trái). Ảnh: Twitter/Timmermans

Giám đốc chính sách khí hậu của EU Frans Timmermans (trái). Ảnh: Twitter/Timmermans

Hình ảnh những chiếc xe xả khói sẽ không còn xuất hiện ở các nước EU trong tương lai. Ảnh: AFP

Hình ảnh những chiếc xe xả khói sẽ không còn xuất hiện ở các nước EU trong tương lai. Ảnh: AFP

Thỏa thuận được đưa ra sau hơn 16 giờ đàm phán tại Luxembourg về các luật khí hậu được đề xuất - và bao gồm thỏa hiệp về việc loại bỏ dần việc bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch mới kể từ năm 2035.

"Hội đồng cũng nhất trí đưa ra mục tiêu giảm 100% khí thải CO2 vào năm 2035 đối với xe hơi và xe tải mới", các bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố. Thỏa thuận có hiệu lực đồng nghĩa với việc không có xe hơi mới nào có động cơ đốt trong được phép bán trong khối bắt đầu từ năm 2035.

Thỏa thuận nói trên sẽ phải chờ phê duyệt tại Nghị viện châu Âu - cơ quan thực ra cũng ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn đối với việc bán các loại xe động cơ đốt trong kể từ năm 2035.

Các bộ trưởng đã nhất trí về quan điểm chung về 5 đạo luật đã được Ủy ban châu Âu đề xuất vào năm ngoái. Giám đốc chính sách khí hậu của EU Frans Timmermans cho biết: “Cuộc khủng hoảng khí hậu và hậu quả của nó là rõ ràng, và do đó, chính sách là không thể tránh khỏi”.

Tuyên bố của các bộ trưởng EU được đưa ra sau khi chính phủ liên minh của Đức ủng hộ việc loại bỏ giai đoạn này, nhưng với điều kiện doanh số bán xe hơi mới chạy bằng nhiên liệu "CO2 trung tính" vẫn sẽ tiếp tục tăng sau năm 2035.

Cuộc tranh luận về lệnh cấm động cơ đốt trong đã vấp phải sự phản đối, đặc biệt là ở Đức, thị trường xe hơi lớn nhất trong khối. Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke cho biết: “Các nước thành viên EU đã bỏ phiếu với đa số rằng bắt đầu từ năm 2035, chỉ xe hơi và xe thương mại hạng nhẹ (van) không phát thải CO2 mới được phép sử dụng”.

Một khía cạnh khác của thỏa thuận là Quỹ Khí hậu Xã hội trị giá 59 tỷ euro (62 tỷ USD) được thành lập để hỗ trợ các công dân có thu nhập thấp cho việc phải mất thêm chi phí năng lượng do chính sách carbon gây ra.

Tất cả các nước thành viên EU có thể đệ trình đề xuất lên Ủy ban châu Âu về cách thức khoản tiền này có thể được chi tiêu để giúp đỡ mọi người, chẳng hạn như làm cho các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hơn vào mùa đông hoặc trợ cấp cho phương tiện giao thông mới, không phát thải.

Huy Hoàng (theo DPA, Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: