Liên tiếp xử lý 7 vụ vi phạm nhập lậu tôm càng đỏ

(CLO) Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã tiến hành kiểm soát, phát hiện bắt giữ, xử lý 7 vụ vi phạm, với tổng số lượng hơn 900 kg tôm càng đỏ tươi sống nhập lậu, giá trị ước tính lên đến hơn 200 triệu đồng.
Cơ quan chức năng bắt giữ tổng số lượng hơn 900 kg tôm càng đỏ tươi sống nhập lậu, giá trị ước tính lên đến hơn 200 triệu đồng. (Ảnh TL)

Cơ quan chức năng bắt giữ tổng số lượng hơn 900 kg tôm càng đỏ tươi sống nhập lậu, giá trị ước tính lên đến hơn 200 triệu đồng. (Ảnh TL)

Theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, liên tiếp trong các ngày trung tuần tháng 5, đơn vị đã xử lý nhiều vụ vi phạm nhập lậu tôm càng đỏ.

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ giám sát, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực bãi hàng hóa cư dân cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc Tổ 1, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tổ Kiểm soát Hải quan, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Tuần tra, kiểm soát phát hiện bắt giữ, xử lý 7 vụ vi phạm, với tổng số lượng hơn 900 kg tôm tươi sống (có thân màu đỏ, mình màu đất - được gọi là tôm càng đỏ) nhập lậu.

Loại tôm này có giá dao động từ 200.000 - 230.000 đồng/kg, trị giá lô hàng tôm lậu này tới hơn 200 triệu đồng. Hiện Hải quan Lào Cai đã tạm giữ toàn bộ số tôm này và tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có Công văn hỏa tốc gửi Cục QLTT các địa phương đề nghị tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng tôm càng đỏ - loài sinh vật ngoại lai không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Chí Hưng

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: