Lộc Trời (LTG) kinh doanh thua lỗ, nợ tiền người nông dân, HĐQT bỗng xuất hiện nhiều nhân tố mới

(CLO) Tập đoàn Lộc Trời (Mã LTG) kinh doanh thua lỗ trong quý đầu năm 2024, vướng lùm xùm nợ tiền lúa của nông dân. HĐQT nhiệm kỳ mới được thay thế một loạt nhân vật mới.

Kinh doanh trồi sụt, có quý lỗ hàng trăm tỷ đồng

Được đánh giá là một đơn vị có tiếng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, CTCP Tập đoàn Lộc Trời lại đang đứng trước nhiều khó khăn với những kỳ kinh doanh thua lỗ.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trong 5 quý kinh doanh thì Lộc Trời báo lỗ tới 3 quý. Đỉnh điểm tại Quý 3/2023, Lộc Trời báo lỗ tới 327 tỷ đồng. Đây là số lỗ cao kỷ lục chưa từng có của Lộc Trời kể từ khi lên sàn chứng khoán Việt Nam.

loc troi ltg kinh doanh thua lo no tien nguoi nong dan hdqt bong xuat hien nhieu nhan to moi hinh 1

Lộc Trời Group (LTG) thua lỗ hàng trăm tỷ đến lùm xùm nợ tiền lúa người nông dân (Ảnh TL)

Bài liên quan

Lộc Trời Group (LTG) vừa bị phạt 6 tỷ đồng, lãi chủ yếu nhờ khoản đầu tư vào Lộc Nhân

Lộc Trời Group (LTG) vừa giải thể một công ty con, vay nợ tăng 3.100 tỷ đồng

Lãi vay Quý 2 lập đỉnh tăng gấp 3, Lộc Trời Group (LTG) báo lãi kỷ lục nhờ đâu?

Quý 2 báo lãi, dòng tiền của Lộc Trời Group (LTG) vẫn âm 3.310 tỷ đồng, phải vay nợ thêm 3.122 tỷ

Những khoản lỗ lớn tại Quý 1 và Quý 3 đã gần như thổi bay toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Lộc Trời. Kết quả năm 2023 LTG chỉ báo lãi 16 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2022.

Bước sang năm 2024, tại Quý 1 Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty vẫn báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 132 tỷ đồng. Kết quả, LTG vẫn lỗ sau thuế 95 tỷ đồng, cao hơn khoản lỗ cùng kỳ tới 14 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân chính gây thua lỗ cho Lộc Trời đến từ chi phí tài chính, tăng từ 147 tỷ lên 188 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay chiếm tới 127 tỷ đồng và có xu hướng ngày càng tăng. Cộng thêm chi phí nguyên liệu đầu vào, lỗ do tỉ giá hối đoái đã khiến LTG phải báo lỗ trong Quý 1/2024.

Lộc Trời và lùm xùm nợ tiền lúa của người nông dân

Trước đó, Lộc Trời cũng đang vướng vào lùm xùm nợ tiền lúa của người nông dân lên tới hàng trăm tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, chỉ tính riêng vụ đông xuân 2023-2024, Tập đoàn Lộc Trời đã nợ tiền mua lúa của 900 hộ nông dân. Tổng tiền lúa mà Lộc Trời nợ lên tới 245 tỷ đồng.

Nhìn vào BCTC Quý 1/2024 của Tập đoàn Lộc Trời, không quá khó hiểu khi đơn vị này gặp phải khó khăn về dòng tiền ít nhất là trong ngắn hạn. 

Tính đến hết Quý 1/2024, tổng tài sản công ty lên tới 11.913 tỷ đồng nhưng lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 106 tỷ đồng. Sự mất cân đối về lượng tiền mặt trong tài sản đã gây nên khó khăn không ít cho Lộc Trời trong chi trả các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay...

Trong khi đó công ty ghi nhận tới 6.622 tỷ đồng là khoản phải thu, với 6.472 tỷ đồng là khoản phải thu từ khách hàng. Đây là các khoản tiền mà Lộc Trời mới ghi nhận trên giấy chứ chưa thực sự thu được tiền từ khách. Thậm chí LTG còn đang phải ghi nhận 490 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Về cơ cấu nguồn vốn, Lộc Trời hiện đang ghi nhận nợ phải trả chiếm 8.939 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng tới 75% tài sản là nợ. Lượng nợ vay ngắn hạn cũng đang chiếm 6.246 tỷ đồng, cao gấp đôi so với vốn chủ sở hữu cũng đang cho thấy rủi ro tiềm ẩn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Lộc Trời cũng cho thấy đơn vị thường xuyên thu không đủ bù chi. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 434 tỷ đồng trong Quý 1, cùng kỳ năm ngoái thậm chí còn âm tới 2.710 tỷ đồng. Thâm hụt dòng tiền khiến Lộc Trời phải tăng cường vay nợ để bù đắp lượng tiền mặt thiếu hụt, chi phí lãi vay cũng từ đó tiếp tục gia tăng và càng gây áp lực lên kết quả kinh doanh.

Nhân tố mới trong HĐQT liệu có làm nên chuyện?

Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029 của Lộc Trời đã được bầu ra với nhiều gương mặt mới.

HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: Huỳnh Văn Thòn (tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT), ông Johan Sven Richard Boden, ông Mandrawa Winston Leo, ông Võ Trí Thành và bà Vũ Hồng Trang.

Trong đó, bà Vũ Hồng Trang đang là Phó giám đốc Affirma Capital (Singapore); ông Mandrawa Winston Leo là Giám đốc điều hành Affirma Capital Managers (Singapore); và ông Johan Sven Richard Boden hiện đang là Tổng giám đốc của DenEast Vietnam Limited.

Thành viên ban kiểm soát bao gồm:  bà Nguyễn Thị Thúy; ông Tiêu Phước Thạnh và ông Uday Krishna. Trong đó ông Uday Krishna, quốc tịch Ấn Độ cũng đang là giám đốc điều hành của của Affirma Capital (Singapore); và bà Nguyễn Thị Thuý hiện đang là Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Holborn Capital.

Hoàng Anh Sơn Dương

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: