Lời biện minh của kẻ vận chuyển thuê heroin

(CLO) Hồng khai vì hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già và em trai bị tâm thần nên đồng ý vận chuyển ma túy thuê dù trước đó đối tượng này từng bị phạt tù vì liên quan đến ma túy.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hồng (45 tuổi), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa xét xử bị cáo vắng hoe khi không có người thân nào đến dự. Quá trình ngồi đợi tòa ra làm việc, bị cáo liên tục ngoái đầu xuống tìm người thân nhưng chỉ là những hàng ghế dài trống.

loi bien minh cua ke van chuyen thue heroin hinh 1

Bị cáo Lê Văn Hồng lần thứ 2 vào tù với bản án 20 năm tù (Ảnh: Thảo Nguyên)

Hồng trình bày, vợ đã bỏ đi lấy chồng mới nên lâu nay bị cáo sống cùng mẹ già đau yếu và em trai bị tâm thần. Cô con gái ngoài hai mươi tuổi đã lập gia đình, hiện đang làm thuê ở miền Nam từng nhắn với bố hôm nào xử sẽ bắt xe về. Thế nhưng, hôm nay Hồng không thấy bóng dáng con gái đâu cả. Như tự an ủi mình, Hồng nói “chắc không ai báo tin cho nó”.

Lê Văn Hồng là bị cáo có nhân thân xấu khi từng vào tù vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đó là vào năm 2018, Hồng bị xử phạt 36 tháng tù. Trở về địa phương một thời gian thì gã đàn ông này lại dính vào ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 4/2024 khi Hồng đang cắt cỏ ven đường thì gặp người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ). Người này đặt vấn đề thuê Hồng vận chuyển 1 bánh ma túy heroin và 8 gói ma túy hồng phiến từ xã Tri Lễ đến xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) sẽ có 20 triệu đồng tiền công. Trước lời mời hấp dẫn, Hồng đồng ý.

Trưa ngày 12/4, Hồng lấy xem máy của em trai rồi tháo vỏ ốp khung xe phía trước yên sát bình xăng để giấu 1 bánh heroin. Sau đó, Hồng tháo vỏ yếm xe máy hai bên để giấu các gói ma túy còn lại.

Sau đó, Hồng điều khiển xe máy chạy một đoạn rồi thuê xe bán tải chở cả người và xe máy của Hồng đến huyện Nghĩa Đàn. Khi đối tượng này đang chuẩn bị lấy xe máy để đến địa điểm giao ma túy thì bị Công an bắt giữ người cùng tang vật là hơn 523 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận vì hám tiền công 20 triệu đồng nên đồng ý vận chuyển ma túy thuê. Tuy nhiên, bị cáo khai chưa kịp nhận tiền công thì bị bắt.

Biện minh cho hành vi phạm tội của mình bị cáo khai vì gia cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già đau yếu và em trai bị tâm thần. Do không có công việc ổn định nên bị cáo đã đồng ý vận chuyển ma túy dù biết hành vi đó bị pháp luật cấm.

Lời biện minh của bị cáo đã bị HĐXX nhắc nhở. Tòa cho rằng bị cáo không thể đưa lý do khó khăn để vi phạm pháp luật.

Sau quá trình xét xử, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vì lòng tham, Hồng đã phải trả giá đắt. Đó không chỉ là bản án 20 năm tù mà còn mất đi cơ hội ở bên cạnh người mẹ già yếu, nay ốm, mai đau và em trai bệnh tật cần người chăm sóc.

Thảo Nguyên

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: