Lũ lụt ở Bangladesh: 20 người thiệt mạng, hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng

Các đợt lũ đã khiến nhiều người bị cô lập và thiếu thực phẩm, nước sạch, thuốc men và quần áo khô, đặc biệt là ở những khu vực xa xôi, nơi mà các con đường bị chặn đã cản trở nỗ lực cứu trợ.

Chính phủ lâm thời Bangladesh, do người đoạt giải Nobel Hòa bình Mohammad Yunus lãnh đạo, đã tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo người dân vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Đáng chú ý, chính phủ này được thành lập sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina rời khỏi đất nước sau một cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu.

Một số người dân ở Bangladesh cáo buộc rằng lũ lụt là do việc mở cửa cống đập tại Ấn Độ, một khẳng định mà New Delhi đã bác bỏ. Tuy nhiên, ông Yunus cho biết Bangladesh đã bắt đầu thảo luận với các nước láng giềng để ngăn chặn các tình huống lũ lụt trong tương lai.

Lũ lụt đã khiến hơn 400.000 người phải tìm nơi trú ẩn tại khoảng 3.500 trung tâm tạm trú trong 11 quận bị ảnh hưởng nặng nề. Các đội y tế, quân đội, không quân, hải quân và Lực lượng Bảo vệ Biên giới Bangladesh đang tích cực tham gia vào các hoạt động cứu hộ.

Theo ước tính từ một phân tích của Viện Ngân hàng Thế giới vào năm 2015, khoảng 3,5 triệu người ở Bangladesh, một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhất trên thế giới, đang có nguy cơ phải đối mặt với lũ lụt hàng năm từ các con sông. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đã làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của các sự kiện thảm họa này.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

(CLO) Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai (7/9) thông báo đã thu hồi sự chấp thuận cho phép hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg, yêu cầu cơ quan này đóng cửa hoàn toàn và buộc toàn bộ nhân sự phải rời khỏi lãnh thổ nước này.

Núi lửa Indonesia phun trào, hơn 200 chuyến bay bị ảnh hưởng

Núi lửa Indonesia phun trào, hơn 200 chuyến bay bị ảnh hưởng

(CLO) Vụ phun trào núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia đã khiến 209 chuyến bay tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta bị ảnh hưởng, trong khi tro núi lửa cũng làm gián đoạn hoạt động học tập và đánh bắt cá tại một số khu vực.

Cỡ chữ bài viết: