Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc vào thứ Tư (26/8) cho đến nay đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, cùng hàng trăm du khách nước ngoài và những người khác mất tích. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân có thể là do lở tuyết từ sông băng tại vùng Himalaya.

Cảnh sát Nepal báo cáo ít nhất 157 người thiệt mạng ở nước này. Trong khi đó, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin ít nhất 3 người chết và 265 người mất tích tại huyện Gyirong thuộc khu vực Tây Tạng của nước này.

Video và hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy đường sá bị phá hủy và các tòa nhà bị vùi lấp bởi dòng nước lũ xám xịt.

Hơn 150 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích sau khi những trận lũ quét tàn khốc ập qua khu vực Himalaya dọc biên giới Nepal và Trung Quốc. Nguồn: X/TIME

Hình ảnh cũng cho thấy các tòa nhà ở huyện Nuwakot của Nepal bị phủ đầy bùn sau khi dòng nước lũ tràn qua. Các đồ vật treo lủng lẳng trên cành cây và dây điện, xe cộ bị vùi lấp và một số người sống sót bàng hoàng bị phủ đầy bùn.

Không còn nhiều thời gian để bỏ chạy

“Khi tôi đến chợ Dhunge, chỉ nửa tiếng sau, lũ ập đến và tàn phá toàn bộ khu chợ. Lúc đó mọi người đang chuẩn bị đi làm”, cư dân Shoyam Rajbhandari cho biết. “Chúng tôi không biết có bao nhiêu người mất tích hoặc thiệt mạng”.

Giới chức Nepal cho biết 403 người, trong đó có 341 người nước ngoài, được báo cáo mất tích. Sunil Sharma, người phát ngôn của Hội đồng du lịch Nepal, cho biết 133 người đến từ Ấn Độ đang hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng nằm trong số người mất tích.

Lũ quét dữ dội tàn phá khu vực Rasuwa, miền bắc Nepal. Nguồn: MXH

Ông Sharma cho biết, ít nhất 62 công dân Nepal mất tích ở khu vực hồ Gosaikunda thuộc huyện Rasuwa, nơi giáp với Gyirong của Tây Tạng. Người phát ngôn cảnh sát Nepal, Abi Narayan Kafle, nói với truyền thông rằng ít nhất 28 cảnh sát đang mất tích.

Ông cũng cho biết thêm, có 47 người từ Mỹ, 34 người từ Úc, 33 người từ Anh và 24 người từ Canada mất tích. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo có 53 công dân Ukraine được cho là mất tích ở Nepal sau trận lũ quét.

CCTV ghi lại cảnh tại cảng Gyirong, Tây Tạng (Trung Quốc), khu vực nằm đối diện huyện Rasuwa của Nepal. Nguồn: MXH

Giới chức Hàn Quốc cho biết 9 công dân đang làm việc xây dựng nhà máy thủy điện ở Nepal nằm trong số những người được báo cáo mất tích. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đại sứ quán của họ đã nhận được báo cáo từ các công ty du lịch rằng họ đã mất liên lạc với 11 người Malaysia. Đại sứ quán Nga tại Nepal cho biết 4 công dân được cho là đang ở khu vực bị ảnh hưởng đã mất tích.

Ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Sông Bhotekoshi tràn bờ vào khoảng 9 giờ sáng thứ Tư, phá hủy nhiều làng mạc và các dự án thủy điện, các quan chức cho biết.

Đoạn video của đài CCTV cho thấy lũ quét kinh hoàng từ phía biên giới Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Thủ tướng Nepal Balendra Shah và đề nghị giúp đỡ. Trong một tuyên bố chung, Úc, Anh, Liên minh châu Âu, Phần Lan, Pháp, Na Uy và Thụy Sĩ bày tỏ sự đoàn kết với người dân Nepal.

Một số cơ quan của Liên hợp quốc đang được triển khai "nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo khổng lồ rõ ràng sẽ xảy ra", người phát ngôn của Liên hợp quốc, Stephane Dujarric, cho biết.

Mạnh như động đất

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) lần đầu tiên báo cáo về một trận động đất mạnh 4,4 độ vào sáng sớm thứ Tư, cách Kathmandu khoảng 66 km về phía bắc. Sau đó, USGS cập nhật thông tin và gọi trận động đất này là một vụ sạt lở mạnh tương đương động đất 5,2 độ.

Các chuyên gia khí hậu tại Trung tâm Phát triển Núi tích hợp quốc tế có trụ sở tại Kathmandu cho biết một vụ sạt lở từ sông băng có thể đã gây ra trận lũ quét hôm thứ Tư.

1787795362903.png
Đồ họa khu vực xảy ra lũ quét. Nguồn: AA

“Các quan sát thủy văn cho thấy tốc độ và cường độ của đợt sóng lũ là đặc biệt lớn”, họ cho biết và lưu ý rằng mực nước tại một điểm trên sông Trishuli đã dâng cao tới 9 mét chỉ trong nửa giờ.

Khu vực này đã chứng kiến ​​những trận lũ quét tương tự vào tháng 8 năm ngoái, khi một hồ băng ở Tây Tạng tràn bờ do nhiệt độ cao. Chín người đã thiệt mạng và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả cây cầu nối Nepal và Trung Quốc, bị hư hại.

Khu vực Himalaya, trải dài qua nhiều quốc gia bao gồm cả Ấn Độ, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất do sự nóng lên toàn cầu gây ra bởi biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm sóng nhiệt, mưa và băng tan, đang trở nên thường xuyên hơn.

Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu ở Kathmandu đã phát hiện ra rằng các sông băng trên khắp vùng Hindu Kush Himalaya đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh, tỷ lệ mất băng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000, chủ yếu do nhiệt độ toàn cầu tăng cao và biến đổi khí hậu.

Xem thêm

Ukraine trao tặng Elon Musk huân chương cao quý

Ukraine trao tặng Elon Musk huân chương cao quý

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trao Huân chương Tự do cho tỷ phú Elon Musk, trong bối cảnh Ukraine muốn mở rộng việc sử dụng mạng vệ tinh Starlink cho các hoạt động quân sự.

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

(CLO) Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra một video được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng, trong đó đề cập khả năng có âm mưu ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

(CLO) Một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17A Globemaster III của Mỹ được xác định đã bay từ Latvia đến thủ đô Moscow của Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đang đình trệ.

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Cỡ chữ bài viết: