Nepal xử lý nạn lừa đảo bảo hiểm trực thăng cứu hộ đỉnh Everest

(CLO) Nepal thông báo triển khai các biện pháp mạnh nhằm trấn áp các vụ trục lợi bảo hiểm liên quan đến hoạt động trực thăng cứu hộ trên Everest.

Ngày 7/4, ông Jaya Narayan Acharya, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không Dân dụng Nepal, cho biết: "Chính phủ đang thực hiện một số bước để đảm bảo việc điều tra và xử lý ngay lập tức đối với bất kỳ hành vi gian lận nào".

"Du lịch là một ngành công nghiệp quan trọng. Chúng ta phải có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ hành vi sai phạm nào".

hai người trên núi
Ảnh minh họa: Unsplash

Theo cảnh sát, 32 người đã bị buộc tội trong một vụ lừa đảo trị giá 19,69 triệu USD. Các đối tượng bị cáo buộc đã dựng lên các ca cấp cứu giả, rồi gửi nhiều hồ sơ đòi tiền bảo hiểm cho cùng một chuyến bay, khiến các công ty bay thuê được trả tiền nhiều lần dù chuyến bay đó không thực sự cần thiết.

Nhà điều tra cho biết trong một số trường hợp, du khách bị cho ăn thực phẩm bẩn hoặc bị trộn thêm bột nở vào đồ ăn để tạo cớ gọi trực thăng. Thậm chí, có người leo núi chỉ bị mệt nhẹ cũng bị ép phải rời núi bằng máy bay.

Chính phủ Nepal tuyên bố áp dụng “chính sách không khoan nhượng” đối với gian lận, bao gồm việc điều tra, công khai danh tính các cá nhân vi phạm. Một lực lượng đặc nhiệm gồm cảnh sát, hội đồng du lịch và cơ quan hàng không sẽ được thành lập để tăng cường giám sát, tiến hành kiểm toán định kỳ và đảm bảo các hướng dẫn viên, công ty leo núi hoạt động hợp pháp.

Trước đó, một cuộc điều tra năm 2018 đã xác định 15 công ty liên quan đến các hành vi tương tự, song không có biện pháp xử lý cụ thể, khiến các hoạt động này tiếp diễn dù đã có cảnh báo từ các công ty bảo hiểm.

Nepal, quốc gia thuộc dãy Himalaya với 8/10 đỉnh núi cao nhất thế giới, bao gồm Everest, thu hút hàng nghìn du khách leo núi mỗi năm. Nhiều người di chuyển trên các cung đường hẻo lánh ở độ cao lớn, nơi chi phí cứu hộ bằng trực thăng rất cao và tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh chứng say độ cao có thể gây tử vong.

Cuộc điều tra mới nhất được tiến hành ngay trước mùa leo núi cao điểm, thời điểm du khách sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD cho các chuyến thám hiểm và phụ thuộc lớn vào hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy các hướng dẫn viên leo núi tại Everest có liên quan đến đường dây lừa đảo. Hiệp hội Leo núi Nepal cũng cho biết không ghi nhận trường hợp nào được xác minh về ngộ độc thực phẩm hoặc lạm dụng thuốc Diamox liên quan đến người leo núi tại nước này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: