Lừa "chạy biên chế" chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, đối tượng ra đầu thú sau 9 năm bỏ trốn

(CLO) Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã vận động thành công đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Việt Hà (sinh năm 1981, trú phường Hoa Lư) ra đầu thú sau hơn 9 năm lẩn trốn.

Đối tượng Phạm Việt Hà nguyên là nhân viên một cơ quan trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũ (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

anh-doi-tuong-1774668642987.jpg
Đối tượng Phạm Việt Hà tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Năm 2016, lợi dụng nhu cầu xin việc và sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, Phạm Việt Hà đã đưa ra thông tin có khả năng “chạy việc” vào biên chế Nhà nước.

Tin lời Hà, một số người đã vay mượn, gom tiền để nhờ đối tượng xin việc cho con em mình với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Có được tiền, Hà dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân; khi bị yêu cầu trả lại tiền, đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó ra quyết định truy nã.

Tại cơ quan Công an, Phạm Việt Hà khai nhận trong thời gian lẩn trốn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, thậm chí thay đổi tên để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: