Lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng, rồi rủ bạn đi Vũng Tàu ăn chơi

(CLO) Sau khi hack tài khoản xã hội và lừa đảo chiếm đoạt được 200 triệu đồng, nam thanh niên rủ bạn gái cùng hai người khác đi Vũng Tàu ăn chơi.

Ngày 7/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Tú (SN 2000, trú tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho thấy, tháng 12/2021, đối tượng Tú “hack” mật khẩu tài khoản mạng xã hội có tên “Cuong fish” và giả mạo chủ tài khoản nhắn tin cho những người quen của bị hại với nội dung mượn tiền. Do tin tưởng nên đã có hai người chuyển tiền vào tài khoản do Tú hướng dẫn với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.

lua dao chiem doat 200 trieu dong roi ru ban di vung tau an choi hinh 1

Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú tại Cơ quan điều tra.

Sau khi chuyển tiền, các bị hại gặp chủ tài khoản facebook thì mới biết tài khoản đã bị kẻ gian trộm mật khẩu.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một xác định Nguyễn Tuấn Tú chính là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ khi Tú đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Làm việc với cơ quan công an, Tú khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên đã mượn điện thoại của người quen để chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội. Khi chiếm đoạt được tiền, Tú rủ bạn gái và 2 người khác đi Vũng Tàu để ăn chơi, tiêu xài.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: