Luật sư đề nghị bắt tạm giam bị can trong vụ án "Giết người" tại Khánh Hòa

Liên quan đến vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, mới đây luật sư của bị hại đã có đơn kiến nghị khẩn cấp đề nghị bắt giam với bị can Vũ Viết Giắng, bởi có thể gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt những bị hại trong vụ án.

Theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hoà ngày 20/12/2022, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Vũ Viết Giắng (SN 1948), trú thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà và ông N.K.Q. (SN 1936), trú thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, tích tụ và kéo dài nên chiều ngày 05/06/2019, khi thấy ông Q. đang cầm rựa và kéo cắt cây trong sân nhà thì Giắng đi sang gây sự, dùng tay phải chụp tay trái cầm kéo của ông Q. đâm mạnh làm mũi kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ trái, cằm và vai trái ông Q. là vùng xung yếu của cơ thể gây ra thương tích tỷ lệ 17%, việc ông Q. không chết là ngoài ý muốn của Giắng.

luat su de nghi bat tam giam bi can trong vu an giet nguoi tai khanh hoa hinh 1

Công an tỉnh Khánh Hoà có kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can Vũ Viết Giắng tội “Giết người” vào ngày 20/12/2022 và đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhưng đến nay bị can Giắng vẫn đang được tại ngoại tại địa phương, điều này khiến gia đình bị hại rất hoang mang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà kết luận: Hành vi của bị can Giắng đã phạm tội “Giết người” với tình tiết định khung côn đồ, tái phạm nguy hiểm được quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Được biết, bị can Vũ Viết Giắng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Cụ thể: Ngày 07/09/2006, TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà xử phạt 18 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích” theo bản án số 31/2006/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/05/2008.

Cùng tội danh trên, ngày 02/5/2013, TAND tỉnh Khánh Hoà xử phạt 9 tháng tù giam theo bản án số 67/2013/HSPT và 1 năm tù giam theo bản án số 130/2021/HSPT ngày 23/12/2021. Hai bản án này bị hại là ông N.K.Q và hiện bị can Giắng đang tiếp tục bị đề nghị truy tố, xét xử về tội “Giết người” mà bị hại cũng chính là ông Q.

Tuy nhiên, từ khi Công an tỉnh Khánh Hoà có kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can Vũ Viết Giắng tội “Giết người” vào ngày 20/12/2022 và đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà; thì đến nay, bị can Giắng vẫn chưa bị bắt tạm giam và đang tại ngoại ở địa phương, điều này khiến cho gia đình ông N.K.Q. (bị hại) hết sức hoang mang.

Liên quan đến vấn đề trên, Luật sư – Thạc sỹ Đặng Thị Thuý Huyền, Công ty Luật HPL và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, hành vi của bị can Giắng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà xác định và đề nghị truy tố tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng “Côn đồ” và “Tái phạm nguy hiểm”. Đây là tội đặt biệt nghiêm trọng nên cơ quan tố tụng cần thiết phải ra lệnh - quyết định bắt tạm giam bị can Vũ Viết Giắng trong vụ án “Giết người” này.

Bên cạnh đó, cũng theo Luật sư Huyền, việc bị can Giắng đang được tại ngoại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông N.K.Q và gia đình, bởi bị hại đang sống cách nhà bị can khoảng 500m; với bản chất hung hăng, côn đồ, sự thù hận mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận; cùng thực tế bị can Giắng đã 2 lần lĩnh án vì hành hung ông Q. và đỉnh điểm là dùng dao, kéo tấn công, đâm nhằm tước đoạt mạng sống của bị hại đến cùng, thì không có gì đảm bảo bị can Giắng không tiếp tục hành vi nguy hiểm đến tính mạng đối với bị hại trong thời gian tại ngoại.

Ngày 18/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có giấy báo tin đến ông NKQ cho biết: VKSND Khánh Hòa nhận được đơn của ông với nội dung: Ông là người bị hại trong vụ án “Giết người” xảy ra vào ngày 05/6/2019 do bị can Vũ Viết Giắng thực hiện. Hiện nay, bị can đang được tại ngoại, ông cho rằng việc bị can được tại ngoại sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của ông và gia đình ông, vì bị can là tên tội phạm nguy hiểm, đã từng lĩnh án tù 02 lần về tội “Cố ý gây thương tích” cho ông. Do đó, ông đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tinh Khánh Hòa căn cứ quy định của pháp luật để ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Viết Giắng....

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang thụ lý điều tra đối với vụ án trên. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển đơn đề nghị của ông đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để giải quyết theo thẩm quyền.

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: