Lực lượng quân đội Campuchia và Thái Lan khác biệt như thế nào?

(CLO) Cuộc đụng độ vũ trang nghiêm trọng nhất giữa Campuchia và Thái Lan trong hơn 10 năm qua đã nổ ra vào ngày 24/7, sau nhiều tháng căng thẳng âm ỉ.

Trong cuộc giao tranh, Thái Lan đã triển khai cả máy bay chiến đấu F-16, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm trong quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, dưới đây là thông tin về lực quân sự của quốc gia:

untitled.png
Lực lượng đặc biệt chống khủng bố Quốc gia Hoàng gia Campuchia đang thực hành khóa huấn luyện. Ảnh: CC/Wiki

Lục quân và ngân sách quốc phòng

Campuchia chi 1,3 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2024, với tổng cộng 124.300 quân nhân đang tại ngũ. Trong số này, lục quân là lực lượng lớn nhất với khoảng 75.000 binh sĩ, được trang bị hơn 200 xe tăng chiến đấu và khoảng 480 đơn vị pháo binh.

Trong khi đó, Thái Lan – quốc gia được Mỹ xếp vào nhóm đồng minh ngoài NATO – có quân đội đông đảo và được đầu tư mạnh mẽ. Ngân sách quốc phòng năm 2024 của Thái Lan là 5,73 tỷ USD, với hơn 360.000 quân nhân đang phục vụ.

Lục quân Thái Lan có tổng cộng 245.000 binh sĩ, trong đó khoảng 115.000 người là lính nghĩa vụ. Lực lượng này sở hữu khoảng 400 xe tăng, hơn 1.200 xe thiết giáp chở quân và khoảng 2.600 khẩu pháo.

Lục quân Thái còn có hạm đội máy bay riêng, bao gồm máy bay chở khách, trực thăng (như hàng chục chiếc Black Hawk do Mỹ sản xuất) và cả máy bay không người lái (UAV).

untitled(1).png
Quân đội Hoàng gia Thái Lan chào đón các thành viên tham gia Cobra Gold 2016. Ảnh: CC/Wiki

Không quân

Không quân Campuchia có 1.500 quân nhân, với phi đội nhỏ gồm 10 máy bay vận tải và 10 trực thăng vận tải.

Campuchia không sở hữu máy bay chiến đấu nhưng có 16 trực thăng đa nhiệm, gồm 6 chiếc Mi-17 thời Liên Xô và 10 chiếc Z-9 của Trung Quốc.

Ngược lại, Thái Lan sở hữu một trong những lực lượng không quân tinh nhuệ và hiện đại nhất Đông Nam Á, với khoảng 46.000 quân nhân và 112 máy bay chiến đấu, trong đó có 28 chiếc F-16 và 11 tiêm kích Gripen của Thụy Điển, cùng hàng chục trực thăng.

untitled(3).png
Máy bay Mil Mi-17 V5 trong buổi trình diễn trên không tại Căn cứ Không quân Don Mueang, Thái Lan. Ảnh: CC/Wiki

Hải quân

Hải quân Campuchia có khoảng 2.800 người, bao gồm 1.500 lính thủy đánh bộ. Lực lượng này vận hành 13 tàu tuần tra và chiến đấu ven biển cùng một tàu đổ bộ.

Trong khi đó, hải quân Thái Lan vượt trội với gần 70.000 quân, bao gồm lực lượng không quân hải quân, lính thủy đánh bộ, phòng thủ bờ biển và lính nghĩa vụ.

Thái Lan sở hữu một tàu sân bay, 7 tàu hộ vệ, 68 tàu tuần tra và tàu chiến ven biển. Ngoài ra còn có nhiều tàu đổ bộ lớn chở được hàng trăm binh sĩ và 14 tàu đổ bộ cỡ nhỏ.

Không quân hải quân Thái có đội bay riêng với trực thăng và UAV, trong khi thủy quân lục chiến gồm 23.000 quân, được hỗ trợ bởi hàng chục xe chiến đấu hạng nặng

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: