Ra mắt năm 2003, "Lưới trời " được xem là một trong số ít phim Việt thời điểm đó khai thác trực diện đề tài tham nhũng ở cấp quản lý cao. Tác phẩm phát triển từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, phản ánh những biến động về quyền lực, lợi ích và các mối quan hệ chồng chéo trong môi trường kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới.
Bộ phim xoay quanh nhân vật Tư Lê, tổng giám đốc một ngân hàng do NSND Đào Bá Sơn đảm nhận. Nhân vật được xây dựng với nhiều mâu thuẫn nội tâm, vừa nhận thức rõ giới hạn và sai lầm của bản thân, vừa dần bị cuốn sâu vào vòng xoáy quyền lực và lợi ích cá nhân.
Theo NSƯT Phi Tiến Sơn - đạo diễn rất thành công với phim "Đào, phở và piano" gần đây, thời điểm thực hiện phim, đề tài tham nhũng còn khá nhạy cảm và hiếm khi được điện ảnh tiếp cận ở quy mô lớn.
Một trong những điểm nhấn của "Lưới trời" là đại cảnh tòa án được dàn dựng quy mô lớn bằng phim nhựa. Ê-kíp huy động hơn 500 diễn viên quần chúng cùng hàng trăm cảnh sát và người mặc áo tù để tái hiện không khí xét xử căng thẳng.
NSND Đào Bá Sơn từng cho biết ông có cảm giác như bước vào một phiên tòa thật khi tham gia phân đoạn này. Không khí trường quay với số lượng người đông cùng cách tổ chức bối cảnh khiến nhiều diễn viên bị cuốn vào cảm xúc, gần như quên cảm giác đang diễn.
Bộ phim được quay trong điều kiện kỹ thuật còn nhiều hạn chế của thời phim nhựa. Tổng chiều dài phim quay khoảng 6.500 mét nhưng chỉ khoảng 3.000 mét được sử dụng trong bản dựng cuối cùng, buộc ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng ở từng cảnh quay.
"Lưới trời" từng nhận nhiều giải thưởng như Cánh diều Vàng năm 2002, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Mai Vàng 2003, cùng Bông sen Bạc và giải Biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14.