Lý do đa số các nước Hồi giáo không ủng hộ Iran

(CLO) Kể từ sau vụ Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, làn sóng lên án đã nhanh chóng dấy lên từ khắp thế giới Hồi giáo, song họ phần lớn cũng không ủng hộ hay hỗ trợ Iran.

Theo đó, UAE chỉ trích Israel bằng “những lời lẽ mạnh mẽ nhất”, Jordan cảnh báo hành động quân sự của Israel “đe dọa sự ổn định khu vực”, còn Ả Rập Xê Út tố cáo đây là “hành động xâm lược trắng trợn”.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và nhiều nhóm ngoại giao Hồi giáo khác yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng. Nhưng đằng sau đó, rất ít quốc gia Hồi giáo hỗ trợ Iran, một số thậm chí bật đèn xanh cho Israel trong các chiến dịch chống lại Iran.

untitled(2).png
Nhà máy lọc dầu Haifa của Israel ngừng hoạt động sau khi bị Iran tấn công tên lửa. Ảnh: X/PressTV

Từ lâu, các cường quốc Hồi giáo theo dòng Sunni đã coi Iran dòng Shia là mối đe dọa mang tính “đế quốc”. Kể từ Cách mạng Iran năm 1979, giới giáo sĩ Iran bị cáo buộc đã can thiệp và hỗ trợ các cuộc nổi dậy của người Shia tại Bahrain, Iraq, Yemen và cả vùng Đông Ả Rập Xê Út.

Đáp lại, Ả Rập Xê Út cùng các đồng minh Sunni không chỉ dùng lời nói, mà còn thành lập liên minh quân sự Hồi giáo – một dạng “NATO Hồi giáo” để đối phó với Iran.

Sự đối đầu này vốn kéo dài hàng thế kỷ, nhưng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn trong những năm gần đây, khi chương trình hạt nhân của Iran tiến gần đến ngưỡng vũ khí.

Vài tuần trước vụ tấn công của Israel, Thái tử Khalid bin Salman – Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út – còn công khai cảnh báo Iran rằng nếu không chấp nhận đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, họ sẽ phải đối mặt với “hành động tiếp theo”. Một cảnh báo tương tự cũng được UAE gửi đến Iran hồi tháng 3.

Sự gần gũi dần với Israel không phải tình cờ. Các quốc gia Vùng Vịnh, với tham vọng hiện đại hóa và đa dạng hóa nền kinh tế hậu dầu mỏ, đang buộc phải thoát ly khỏi lối tư duy tôn giáo cứng nhắc trước đây – trong đó có cả tư tưởng bài Do Thái.

Việc bình thường hóa quan hệ với Israel là chiến lược cần thiết để hút đầu tư toàn cầu, đảm bảo ổn định khu vực. Iran, trái lại, vẫn gắn chặt bản sắc chính trị của mình với “cuộc kháng chiến chống Do Thái và phương Tây”.

Dù vẫn phản đối công khai, nhưng các nước dòng Sunni như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang thận trọng tính toán: để Israel đánh gục chế độ giáo sĩ Iran, nhưng không bị dân Shia trong nước quay lưng. Và nếu Iran sụp đổ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để lấp vào khoảng trống quyền lực và tuyên bố mình là “người bảo vệ Hồi giáo”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: