Mặc trang phục công an 'câu view' trên mạng xã hội, thanh niên nhận cái kết 'đắng'

(CLO) Công an Hà Nội vừa xử phạt trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã xử phạt một trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, có nội dung sai sự thật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản một tài khoản facebook đăng tải bài viết có nội dung “Chuyên án còn mỗi khánh sky nữa thôi” kèm hình ảnh mặc trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

21.jpg
Hình ảnh đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội. (Ảnh: CAHN)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm việc với chủ tài khoản trên là H.V.K (SN: 1992; trú tại: Sóc Sơn, Hà Nội) để làm rõ hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Tại cơ quan Công an, H.V.K đã thừa nhận hành vi đăng tải của mình với mục đích câu view, câu like, tăng uy tín, lượt tương tác của bài viết.

22.jpg
Cơ quan Công an làm việc với H.V.K. (Ảnh: CAHN)

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.V.K về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Xem thêm

Mạo danh sư thầy có tích xanh Facebook để lừa tiền công đức của phật tử

Mạo danh sư thầy có tích xanh Facebook để lừa tiền công đức của phật tử

(CLO) Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trang Facebook “Thích Khai Quảng” có hơn 249.000 lượt theo dõi và dấu xác thực chính chủ (tích xanh), đăng tải nhiều video, hình ảnh của ông Lưu Văn Quynh (pháp danh Thích Khai Quảng), sinh năm 1988, là sư thầy quản lý chùa Thạch Long tại xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên.

Bi kịch của người phụ nữ nghiện rượu

Bi kịch của người phụ nữ nghiện rượu

(CLO) Thấy vợ nhiều năm sống trong men rượu nên Lê Văn Ngoan thường khuyên can nhưng không được. Bực tức, trong lần về thăm nhà, gã chồng đã lấy thanh gỗ đánh vào đầu vợ dẫn đến án mạng xảy ra. Tại tòa, các con của bị hại đã nhiều lần xin giảm án cho bố.

2 đối tượng chiếm đoạt hơn 1.619 tấn cá tra của người dân bị khởi tố

2 đối tượng chiếm đoạt hơn 1.619 tấn cá tra của người dân bị khởi tố

(CLO) Ngày 15/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Phu (SN 1964, trú tại phường Châu Đốc) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản”; Dương Văn Chóp (SN 1990, trú tại xã Hoà Lạc) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Quản lý quán karaoke bán ma túy cho nhân viên ở Hưng Yên

Quản lý quán karaoke bán ma túy cho nhân viên ở Hưng Yên

(CLO) Ngày 15/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Quang Hưng.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bắp, đậu nành

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bắp, đậu nành

(CLO) Ngày 14/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Cỡ chữ bài viết: