Quyết định này được công bố vào ngày 15/3, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống lâm thời Madagascar quyết định bãi nhiệm Thủ tướng tiền nhiệm cùng toàn bộ nội các vào ngày 10/3.
Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào ngày 15/3, Tổng thống Randrianirina nhấn mạnh rằng quốc gia đang đứng trước một thời điểm then chốt và cần có sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự lãnh đạo.
Ông khẳng định: "Dân tộc Madagascar cần những quyết định táo bạo. Chúng ta hiện đang ở một bước ngoặt. Đất nước này cần một người liêm chính, một người có nguyên tắc, không thể bị tha hóa và không thể bị mua chuộc bằng tiền".
Tân Thủ tướng Rajaonarison có tầm ảnh hưởng khá lớn tại Madagascar. Kể từ năm 2021, ông đã giữ chức vụ lãnh đạo Đơn vị Tình báo Tài chính (SAMIFIN), cơ quan chuyên trách chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp, tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố của nước này.
Trước khi đảm nhận vị trí tại SAMIFIN, ông cũng từng kinh qua nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao tại Cơ quan Chống tham nhũng Madagascar (BIANCO).
Tổng thống lâm thời Randrianirina, một đại tá quân đội, đã lên nắm quyền sau làn sóng biểu tình do thế hệ Gen Z dẫn đầu vào tháng 10/2025. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Randrianirina đã cam kết thực hiện một loạt cải cách sâu rộng, đồng thời thể hiện xu hướng thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nga.
Chính quyền Madagascar cũng đã vạch ra một lộ trình chính trị cụ thể cho những năm tới nhằm ổn định đất nước, gồm soạn thảo một bản Hiến pháp mới vào năm 2026 và dự kiến sẽ tổ chức bầu cử dân chủ để chọn ra tổng thống mới vào cuối năm 2027.
