Malaysia chấp nhận bán thương mại vắc xin Trung Quốc

Thứ bảy, 17/07/2021 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Malaysia sẽ sớm cho phép bán thương mại vắc xin Covid-19 do các công ty Trung Quốc Sinopharm và Sinovac sản xuất, Bộ trưởng Khoa học nước này cho biết hôm thứ Sáu (16/7), khi các nhà chức trách cố gắng tăng tỷ lệ tiêm chủng trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao.

Những người thờ cúng tuân theo các biện pháp giãn cách xã hội trong khi cầu nguyện bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Putrajaya, Malaysia vào thứ Sáu. Ảnh Reuters

Những người thờ cúng tuân theo các biện pháp giãn cách xã hội trong khi cầu nguyện bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Putrajaya, Malaysia vào thứ Sáu. Ảnh Reuters

Bài liên quan

Malaysia là một trong những quốc gia có số ca nhiễm COVID trên đầu người cao nhất khu vực nhưng cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng nhanh nhất. Khoảng 39% dân số trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19.

Bộ trưởng Khoa học Khairy Jamaluddin nói trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng vắc xin Sinopharm, đã được Malaysia phê duyệt vào thứ Sáu (16/7) để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, sẽ sớm được mở bán cho tư nhân.

Trong khi đó, vắc xin Sinovac sẽ được bán trên thị trường từ ngày 1/8, sau khi công ty đã hoàn thành việc giao khoảng 15 triệu liều do chính phủ mua sắm, ông nói.

Malaysia hôm thứ Sáu báo cáo 12.541 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 893.323 người, trong đó có 6.728 trường hợp tử vong.

Trước đó, quốc gia này cho biết họ sẽ ngừng cung cấp vắc xin Sinovac sau khi hết nguồn cung cấp và thay vào đó sẽ dựa phần lớn vào vắc xin Pfizer-BioNTech để triển khai trên toàn quốc.

Bộ trưởng này cho biết Malaysia cũng sẽ xem xét mua thêm liều lượng từ Sinovac trong trường hợp thiếu hụt vắc xin AstraZeneca từ nước láng giềng Thái Lan.

Tuần này, Thái Lan cho biết họ đang xem xét hạn chế xuất khẩu vắc xin AstraZeneca sản xuất trong nước để chống lại cuộc khủng hoảng Covid-19 của chính họ, một động thái có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp cho các nước láng giềng.

Ông Khairy cho biết Malaysia sẽ tìm kiếm sự đảm bảo từ Thái Lan rằng sẽ không có gián đoạn nguồn cung.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h