(CLO) Một thỏa thuận cổ phần liên quan đến “siêu dự án” trị giá hàng tỷ USD giữa Malaysia và Trung Quốc gần thủ đô Kuala Lumpur đã bị hủy bỏ.
Thương vụ mua lại 60% vốn chủ sở hữu dự án thương mại hỗn hợp Bandar Malaysia trị giá 1,77 tỷ USD giữa doanh nghiệp Malaysia Iskandar Waterfront Holdings (IWH) và đối tác Tổng công ty Công trình Đường sắt Trung Quốc (CREC) đã sụp đổ vào hôm 6/5 do không đáp ứng được những điều kiện cần thiết, theo thông cáo đưa ra hôm 14/7 của liên doanh.
“Dù cả hai bên đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để duy trì quan hệ đối tác, nhưng đến thời điểm hiện tại cả hai bên đều không thể đạt được thỏa thuận liên quan đến điều khoản mở rộng”, tuyên bố chung cho biết thêm.
Theo Reuters, Bandar Malaysia được coi là “siêu dự án” cơ sở hạ tầng của Malaysia. Đây là nơi đặt nhà ga của dự án đường sắt cao tốc nối Kuala Lumpur và Singapore, tuy nhiên, đã bị hủy bỏ. Chủ sở hữu của dự án là TRX City, một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính Malaysia.
Dự án trên được khởi động từ năm 2011 bởi cựu Thủ tướng Najib Razak, nhằm mục đích giảm gánh nợ nần lên quỹ đầu tư 1MDB của chính phủ Malaysia. Tuy nhiên, dự án từng bị đình chỉ vào năm 2017 và đến năm 2019, chính phủ Malaysia đã quyết tâm tái khởi động siêu dự án này.
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận giữa TRX City và liên doanh IWH- CREC. Ông ca ngợi buổi lễ ký kết thỏa thuận là “bằng chứng cho thấy cả Malaysia và Trung Quốc đều đang hợp tác vì lợi ích của người dân.”
Chia sẻ thêm, ông Mohamad còn chỉ ra rằng Bandar Malaysia khác với những dự án thuộc Sáng kiến ‘Vành đai và Con đường” (BRI) của Bắc Kinh khi hướng tới mục tiêu lớn hơn trong việc xây dựng, củng cố quan hệ thương mại và mối quan hệ song phương lâu dài giữa hai nước.
Năm ngoái, liên doanh IWH-CREC đã chuyển khoảng 300 triệu USD tiền cọc và tạm ứng để chính phủ Malaysia khởi động dự án Bandar Malaysia.
Về phía TRX City, chủ sở hữu của tập đoàn này cam kết vẫn tiếp tục gắn bó với dự án, đồng thời, nhấn mạnh “mọi kế hoạch kinh doanh và thương mại hóa trong tương lai sẽ xem xét đến điều kiện thị trường cũng như chương trình nghị sự kinh tế - xã hội của đất nước”.
(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.
(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.
(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.
(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.