Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn, hai thanh niên bị chém tử vong

(CLO) Do mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên đã dùng dao tự chế lao vào chém nhau. Hậu quả, 2 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong.

mang dao di giai quyet mau thuan hai thanh nien bi chem tu vong hinh 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Thông tin cho biết, do mâu thuẫn trước đó, tối 20/5 nhóm 4 thanh niên, gồm Vũ Thành Tiền (SN 1996), Trần Anh Huy Hoàng (SN 1997), Vũ Hoàng Minh Nhật (SN 2003, và một đối tượng chưa rõ lai lịch cùng trú tại huyện Thống Nhất) mang dao tự chế tới nhà anh Phạm Văn Tám (SN 1981, trú tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đến nhà anh Tám thì phát hiện trong nhà còn có Phạm Phú Độ (SN 1987) và Phạm Hồng Thái (SN 1981, cùng trú tại huyện Thống Nhất) thì xảy ra mâu thuẫn xô xát, dùng dao tự chế lao vào chém nhau.

Hậu quả, Tám và Độ bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất; Tiền và Huy Hoàng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh nhưng đã tử vong sau đó.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: