Mangione: Từ giàu có và thành công đến nghi phạm ám sát CEO bảo hiểm y tế

(CLO) Luigi Nicholas Mangione, nghi phạm trong vụ nổ súng làm chết CEO UnitedHealthcare Brian Thompson, đã từng có một cuộc sống đầy triển vọng.

Mangione là cháu trai một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng, là thủ khoa của trường đại học hàng đầu Baltimore, và có bằng đại học từ Đại học Pennsylvania, một trong những trường đại học tư thục danh giá nhất nước Mỹ.

Trong mắt bạn bè tại không gian sống chung cao cấp gần khu du lịch Waikiki ở Hawaii, nơi Mangione sống khi mới 26 tuổi, anh là một "chàng trai tuyệt vời". Những bức ảnh trên mạng xã hội của anh thường xuyên cho thấy hình ảnh tươi cười, khỏe mạnh và đầy năng lượng, tham gia các hoạt động ngoài trời tại bãi biển hay các bữa tiệc sôi động.

Tuy nhiên hiện tại, các nhà điều tra tại New York và Pennsylvania đang cố gắng lý giải nguyên nhân Mangione từ bỏ cuộc sống đầy hứa hẹn này để gây ra hành động bạo lực giết chết CEO của UnitedHealthcare trong một vụ tấn công có chủ đích ngay trên đường phố Manhattan ở New York.

Vụ giết người đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận về sự tham lam trong ngành doanh nghiệp, bất công trong bảo hiểm y tế, và thậm chí khiến một số người coi Mangione như "người hùng".

mangione tu giau co va thanh cong den nghi pham am sat ceo bao hiem y te hinh 1

Nghi phạm Luigi Nicholas Mangione bị đưa vào Tòa án Quận Blair vào ngày 10/12, tại Hollidaysburg, Pennsylvania. Ảnh: Pittsburgh Post

Gia đình và quá trình trưởng thành

Mangione xuất thân từ một gia đình giàu có và có tiếng tại Maryland. Ông nội của anh ta, Nick Mangione, là một nhà phát triển bất động sản thành đạt, nổi tiếng với dự án Turf Valley Resort, một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ngoài Baltimore, cùng với Hayfields Country Club. Gia đình Mangione còn được biết đến với hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Gia đình Mangione, quyên góp cho các tổ chức tôn giáo, giáo dục và nghệ thuật.

Luigi Mangione cũng có một người anh họ là Nino Mangione, một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Maryland. Gia đình Mangione bày tỏ sốc và đau buồn sau vụ việc của anh, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, ông Brian Thompson.

Quá trình học vấn và công việc

Mangione là thủ khoa của trường trung học dự bị Gilman ở Baltimore, một trong những trường tư thục hàng đầu, nơi anh đã gây ấn tượng với khả năng học tập và đam mê khám phá. Sau đó, anh theo học tại Đại học Pennsylvania, nơi anh tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính vào năm 2020.

Trong thời gian học tại Pennsylvania, Mangione đã tham gia một câu lạc bộ thiết kế game và thực tập tại Firaxis, công ty phát triển game nổi tiếng với tựa game Civilization. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại trang web mua bán ô tô TrueCar nhưng đã rời công ty này từ năm 2023.

mangione tu giau co va thanh cong den nghi pham am sat ceo bao hiem y te hinh 2

Mangione nhận trát hầu tòa vì không tuân thủ biển báo khu vực cấm tại Honolulu vào năm 2023. Ảnh: Sở Đất đai và Tài nguyên thiên nhiên Hawaii

Động cơ hành động

Theo một bản tin thực thi pháp luật, Mangione dường như đã hành động vì tức giận với các công ty bảo hiểm y tế mà anh gọi là "ký sinh trùng" và sự tham lam của các tập đoàn lớn.

Những ghi chú viết tay và bài đăng trên mạng xã hội của anh cho thấy anh tin rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ quá đắt đỏ và không mang lại những cải thiện thực sự về chất lượng cuộc sống. Mangione coi việc ám sát CEO Brian Thompson là hành động nhằm lên án hệ thống y tế hiện tại.

Một số tài liệu còn cho thấy Mangione đã từng đề cập đến Ted Kaczynski, người đã thực hiện các vụ đánh bom nổi tiếng trong những năm 1990, như một "nhà cách mạng chính trị".

Vụ việc này đã gây ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Mangione, từ một chàng trai trẻ đầy triển vọng thành một tội phạm. Dù nhiều người vẫn tiếc nuối cho cuộc đời của anh ta, nhưng hành động tàn nhẫn của Mangione không thể biện minh dưới bất kỳ lý do nào. 

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: