Theo Bộ chỉ huy tác chiến khu vực Krasnodar ở miền nam Nga, nhiều tòa nhà kỹ thuật và hành chính trong khu vực cảng đã bốc cháy sau khi bị các mảnh vỡ UAV rơi trúng. Mảnh vỡ cũng rơi xuống khu vực kho chứa dầu của cảng.
Lực lượng cứu hộ và các đơn vị khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường để khống chế đám cháy và đánh giá thiệt hại.
Giới chức địa phương cho biết hai người đàn ông bị thương khi đang ở ngoài đường vào thời điểm cuộc tấn công bằng UAV diễn ra. Cả hai đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.
Trên các kênh Telegram không chính thức của Nga và Ukraine đã xuất hiện nhiều đoạn video được cho là ghi lại cảnh hỏa hoạn tại khu vực cảng Novorossiysk.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy tác chiến Krasnodar cho biết các UAV cũng đã gây thiệt hại cho một số nhà dân tại thành phố cảng Anapa, nằm ở phía bắc Novorossiysk.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm trung và tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Mục tiêu của các đợt tấn công này là làm gián đoạn nguồn thu từ ngành năng lượng, lĩnh vực được xem là nguồn tài chính quan trọng giúp Moscow duy trì chiến dịch quân sự.
Một số cuộc tấn công trước đó đã vươn tới các khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm miền trung nước Nga và vùng núi Ural, cách biên giới Ukraine ít nhất khoảng 2.400 km.
Ngày 22/5, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 1.130 km.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính đến ngày 21/5, nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào 11 cơ sở dầu khí của Nga trong tháng 5. Trong số đó có nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga.
Hiện phía Nga chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại tại kho dầu ở Novorossiysk, trong khi Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc mới nhất.