Nga tuyên bố cứng rắn về vụ UAV Ukraine tấn công từ lãnh thổ NATO

(CLO) Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 19/5, Đại sứ Nga Vassily Nebenzya đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến việc Ukraine bị cáo buộc tấn công Nga từ lãnh thổ các nước thành viên NATO thuộc vùng Baltic.

Ông khẳng định tình báo Nga hoàn toàn có khả năng xác định chính xác vị trí phóng máy bay không người lái (UAV) và nhấn mạnh rằng tư cách thành viên NATO sẽ không bảo vệ được các quốc gia này nếu họ tiếp tay cho các hành động tấn công nhắm vào Nga.

Theo dữ liệu từ các cơ quan tình báo Nga, Kiev không chỉ dừng lại ở việc sử dụng hành lang không trung của các nước Baltic mà còn có kế hoạch triển khai UAV trực tiếp từ lãnh thổ các quốc gia này để tấn công sâu vào các vùng hậu phương của Nga. Ông Nebenzya cho biết phía Ukraine đã thuyết phục chính quyền Latvia đồng ý cho thực hiện chiến dịch, với cam kết rằng phía Nga sẽ không thể phát hiện ra vị trí phóng chính xác.

2141ebad57135.jpg
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzya. Ảnh: UN

Đại sứ Nga đã chỉ đích danh các quân nhân thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine hiện đã được triển khai tới Latvia. Theo ông, những đơn vị này đang đóng quân tại các căn cứ quân sự chiến lược của Latvia bao gồm Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils và Jekabpils. Phía Nga tin rằng chiến thuật này nhằm mục đích rút ngắn đáng kể thời gian bay tới các mục tiêu và tăng cường hiệu quả cho các đợt tấn công.

Gửi thông điệp tới bất kỳ quốc gia nào đang có ý định hỗ trợ Kiev thực hiện các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga, Đại sứ Nebenzya khẳng định các phương tiện tình báo hiện đại của Moscow có thể xác định tọa độ phóng một cách đáng tin cậy, kể cả thông qua việc nghiên cứu các mảnh vỡ UAV.

ban-do-baltic.jpg
Bản đồ các quốc gia vùng Baltic (màu xanh). Ảnh: GI

Ông nhấn mạnh tình báo nước ngoài của Nga đã nắm rõ tọa độ của trung tâm ra quyết định tại Latvia, và ngay cả tư cách thành viên NATO cũng sẽ không tránh khỏi sự đáp trả. Lời cảnh báo này ám chỉ rằng Nga sẽ không ngần ngại tung ra các đòn phản công trực tiếp vào nơi xuất phát của UAV, bất chấp các cam kết về phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước NATO.

Trước những cáo buộc và đe dọa từ phía Nga, các quốc gia liên quan đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Đại diện của Latvia tại Hội đồng Bảo an, bà Sanita Pavluta-Deslandes khẳng định nước này không cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình để tấn công Nga.

Căng thẳng tại diễn đàn Liên hợp quốc leo thang chỉ vài giờ sau sự cố một máy bay chiến đấu của Romania, thuộc nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic của NATO, đã bắn hạ một UAV đi lạc trên bầu trời Estonia vào ngày 19/5. Phía Ukraine đã lên tiếng xin lỗi các đồng minh vùng Baltic về sự cố này, đồng thời đổ lỗi Nga đã sử dụng tác chiến điện tử để chuyển hướng UAV Ukraine vào không phận NATO.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: