Máy bay Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp sau khi khói bốc lên trong cabin

(CLO) Một máy bay chuyến nội địa của Ấn Độ đã hạ cánh khẩn cấp xuống New Delhi vào thứ Bảy (2/7) do khoang cabin hành khách chứa đầy khói ngay sau khi cất cánh.

Các hành khách trên chuyến bay do hãng vận chuyển thương mại SpiceJet vận hành này đã được sơ tán an toàn sau khi máy bay quay trở lại sân bay Delhi.

may bay an do ha canh khan cap sau khi khoi boc len trong cabin hinh 1

Chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Spicejet đã phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh. Ảnh: AFP

may bay an do ha canh khan cap sau khi khoi boc len trong cabin hinh 2

Hình ảnh khoang hành khách đầy khói được ghi lại. Ảnh: IEX

may bay an do ha canh khan cap sau khi khoi boc len trong cabin hinh 3

Sau khi hạ cánh khẩn cấp trở lại, các hành khách đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: IEX

"Khi vượt qua độ cao 5.000 feet (hơn 1,5 km), phi hành đoàn nhận thấy có khói trong cabin", hãng hàng không cho biết trên Twitter. Một đoạn video cho thấy khoang cabin hành khách đầy khói đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau sự cố.

SpiceJet không tiết lộ có bao nhiêu hành khách trên chuyến bay hôm thứ Bảy vừa rồi, nhưng cho biết máy bay đã hạ cánh "an toàn" và một chuyến bay thay thế đã được "sắp xếp ngay lập tức" cho du khách.

Hãng hàng không giá rẻ SpiceJet vốn đã gặp một số sự cố khác gần đây. Cụ thể, vào tháng 6, một chuyến bay SpiceJet từ New Delhi với 185 hành khách trên khoang đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Patna, miền đông Ấn Độ sau khi một động cơ bốc cháy.

Vào tháng 5 trước đó, hàng trăm hành khách của họ đã bị mắc kẹt bên trong máy bay của SpiceJet sau khi hãng hàng không giá rẻ này gặp phải "một cuộc tấn công bằng mạng" - theo hãng này cho biết trong một tuyên bố.

Cùng tháng đó, các nhà chức trách hàng không Ấn Độ đã phạt 1 triệu rupee Ấn Độ (12.830 USD) đối với hãng hàng không này vì đã huấn luyện phi công lái chiếc Boeing 737 MAX trên một thiết bị mô phỏng bị lỗi.

Các nhà chức trách đã cấm 90 phi hành đoàn SpiceJet vận hành chiếc máy bay đó, nói rằng họ không được đào tạo bài bản, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương.

Bùi Huy (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: