Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan, chiếc Boeing 737-400 do hãng hàng không tư nhân K2 Airways khai thác cất cánh từ thành phố Sharjah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào tối 7/7. Khoảng 21h18 giờ địa phương, phi hành đoàn báo cáo gặp sự cố với hệ thống dẫn đường trước khi mất hoàn toàn liên lạc với kiểm soát không lưu.
Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chỉ vài phút trước khi biến mất, máy bay có những thay đổi bất thường về độ cao. Ban đầu, máy bay giảm khoảng 1.525 m trong chưa đầy một phút, sau đó tăng trở lại khoảng 1.830 m trong vòng 30 giây. Tiếp đó, máy bay lao xuống gần như thẳng đứng từ độ cao khoảng 11.140 m.
Tín hiệu cuối cùng ghi nhận máy bay ở độ cao khoảng 335 m, đang giảm độ cao với tốc độ khoảng 22.400 feet/phút (tương đương gần 400 km/giờ). Vị trí cuối cùng cách thành phố Karachi khoảng 287 km về phía tây.
Các nguồn tin an ninh cho biết Pakistan đã điều một tàu hải quân, một tàu thương mại của Tổng công ty Vận tải biển Quốc gia Pakistan cùng hai máy bay hải quân tham gia chiến dịch tìm kiếm trên Biển Ả Rập. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện mảnh vỡ hay người sống sót.
Trong thông báo ngày 8/7, K2 Airways cho biết hãng đang "cầu nguyện cho sự an toàn của các đồng nghiệp" và khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình tìm kiếm.
Theo hồ sơ khai thác, chiếc Boeing 737-400 gặp nạn đã 27 năm tuổi và từng phục vụ cho 6 hãng hàng không khác nhau. Máy bay được bàn giao cho hãng Aeroflot của Nga vào năm 1999 với vai trò chở khách, sau đó chuyển sang Garuda Indonesia trước khi được cải hoán thành máy bay chở hàng cho hãng TNT Airways của Bỉ vào năm 2012.
Chiếc máy bay từng ngừng hoạt động từ giữa năm 2023 và được lưu kho tại Pháp khoảng 10 tháng. Sau khi được công ty cho thuê máy bay AerCap của Ireland tái kích hoạt vào tháng 4/2024, máy bay tiếp tục được lưu giữ tại Jakarta rồi Karachi trước khi chính thức đưa vào khai thác cho K2 Airways từ tháng 12/2024.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ đau buồn trước vụ việc và gửi lời chia buồn tới gia đình các thành viên phi hành đoàn đang mất tích.
Nếu vụ tai nạn được xác nhận, đây sẽ là thảm họa hàng không dân sự nghiêm trọng đầu tiên của Pakistan kể từ tháng 5/2020, khi một máy bay của Pakistan International Airlines rơi gần đường băng sân bay Karachi, khiến 97 trong số 99 người trên khoang thiệt mạng.