Máy bay rơi ở Nepal, ít nhất 40 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 40 người đã thiệt mạng vào Chủ nhật (15/1) khi một chiếc máy bay của hãng hàng không nội địa Yeti Airlines bị rơi ở Pokhara, Nepal. Jagannath Niroula, phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết: "Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành".

Truyền hình địa phương chiếu cảnh khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn khi các nhân viên cứu hộ và đám đông người dân tập trung xung quanh đống đổ nát của chiếc máy bay.

may bay roi o nepal it nhat 40 nguoi thiet mang hinh 1

Đám đông tập trung tại hiện trường vụ rơi máy bay chở 72 người ở Pokhara, Nepal vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Sagar Raj Timilsina

may bay roi o nepal it nhat 40 nguoi thiet mang hinh 2

Một hình ảnh khác về hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

may bay roi o nepal it nhat 40 nguoi thiet mang hinh 3

Lực lượng cứu hộ kiểm tra hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Pokhara vào ngày 15/1/2023. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của hãng hàng không Sudarshan Bartaula cho biết, có 72 người trên chiếc máy bay ATR 72 hai động cơ do hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal khai thác, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, 4 thành viên phi hành đoàn và 10 công dân nước ngoài.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhận ở hiện trường vụ tai nạn trên sườn đồi. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, chiếc máy bay đã 15 tuổi.

ATR72 là máy bay cánh quạt hai động cơ được sử dụng rộng rãi do liên doanh giữa Airbus và Leonardo của Ý sản xuất. Yeti Airlines có một phi đội gồm sáu máy bay ATR72-500.

Ngành hàng không của Nepal đã bùng nổ trong những năm gần đây, chuyên chở hàng hóa và người giữa các khu vực khó tiếp cận cũng như những người đi bộ và leo núi nước ngoài.

Nhưng nó đã gặp nhiều vấn đề bởi sự an toàn kém do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nepal vào không phận của họ vì lo ngại về an toàn.

Quốc gia nằm trên dãy Himalaya này cũng có một số đường băng xa xôi và phức tạp nhất thế giới, hai bên là những đỉnh núi phủ tuyết, việc hạ và cất cánh cũng rất khó khăn ngay cả đối với những phi công lão luyện.

Các nhà khai thác máy bay cho biết Nepal thiếu cơ sở hạ tầng để dự báo thời tiết chính xác, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, nơi từng xảy ra các vụ tai nạn chết người trong quá khứ. Thời tiết cũng có thể thay đổi nhanh chóng ở vùng núi, tạo ra các điều kiện bay nguy hiểm.

Vào tháng 5 năm 2022, tất cả 22 người trên chiếc máy bay do hãng hàng không Nepal Tara Air khai thác - 16 người Nepal, 4 người Ấn Độ và 2 người Đức - đã thiệt mạng khi nó bị rơi.

Vào tháng 3 năm 2018, một chiếc máy bay của US-Bangla Airlines đã hạ cánh gần sân bay quốc tế nổi tiếng khó khăn của Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng.

Đó là vụ tai nạn chết người nhiều nhất ở Nepal kể từ năm 1992, khi toàn bộ 167 người trên chiếc máy bay của Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan thiệt mạng khi bị rơi trong lúc đang tiếp cận Kathmandu.

Chỉ hai tháng trước đó, một chiếc máy bay của Thai Airways đã bị rơi gần sân bay này, khiến 113 người thiệt mạng.

Huy Hoàng (theo Reuters, AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: