Theo quan điểm của các kỹ sư thiết kế Mazda CX-5 2026, tính thực dụng của mẫu SUV thế hệ mới không chỉ nằm ở các tính năng, công nghệ mà ngay cả kích thước của xe cũng ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu hằng ngày của người dùng.
Một ví dụ là ngày nay, người tiêu dùng đang có xu hướng biến chiếc xe của mình thành không gian làm việc, nghỉ ngơi hằng ngày và phục vụ những chuyến đi dã ngoại.
Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026, hãng xe Nhật Bản đã trưng bày một chiếc Mazda CX-5 màu xanh đậm với hàng ghế sau gập phẳng như một chiếc giường ngủ. Đại diện Mazda lý giải, cách thiết kế này giúp người dùng có chiều cao khoảng 1,8 mét cũng có thể duỗi chân thoải mái mà không bị gò bó.
Để làm được việc này, mẫu xe Mazda CX-5 thế hệ mới đã được kéo chiều dài tổng thể thêm 115 mm lên mức 4.690 mm. Đáng chú ý là toàn bộ phần tăng thêm đều được dành cho không gian phía sau của xe, bao gồm khoang hành lý và khu vực để chân của hành khách phía sau.
Thân xe cũng được thiết kế vuông vức hơn trước, qua đó giúp mở rộng không gian ở 2 bên, đặc biệt là vùng đầu và vai của người ngồi.
Phần tựa đầu của hàng ghế sau cũng được lắp ngược lại như một chiếc gối. Dù vậy, khi di chuyển thì tựa đầu này vẫn sẽ được quay trở lại đúng chiều.
Ở thế hệ hoàn toàn mới, Mazda CX-5 cũng trang bị cửa sổ trời toàn cảnh có kích thước lớn hơn. Khi dã ngoại hay khi nằm nghỉ trong xe, cửa sổ trời lớn sẽ giúp người dùng nhìn ngắm bầu trời và tận hưởng không gian rộng rãi, thoáng đãng, thậm chí có thể ngắm sao vào ban đêm.
Dụng ý của Mazda khi giới thiệu phiên bản này là hướng đến nhóm khách hàng ưa thích dã ngoại.
Bên cạnh những điểm cải tiến về không gian, thế hệ mới của Mazda CX-5 cũng là một bước thay đổi lớn với thương hiệu này khi hãng quyết định loại bỏ tùy chọn động cơ diesel và giảm số lượng nút bấm vật lý trong nội thất, thể hiện xu hướng thiết kế hiện đại hơn.