“Meules” - bức tranh vẽ đống rơm trị giá 2.500 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/05/2019 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Meules” - bức tranh được coi là thành tựu đỉnh cao của loạt tranh “Haystacks” (Đống rơm) của danh họa Monet, được bán với mức giá kỷ lục là 110 triệu USD, tương đương 2.500 tỷ đồng.

Đây là kết quả của phiên đấu giá "Nghệ thuật ấn tượng và hiện đại" của nhà đấu giá Sotheby’s New York vừa diễn ra tại Mỹ.

Danh họa Monet đã vẽ 25 bức tranh với đề tài “Đống rơm” trong suốt mùa đông năm 1890 – 1891 tại nhà riêng ở thành phố Giverny thuộc vùng Normandy ở Pháp. Các tác phẩm của Monet vẽ cùng một phong cảnh nhưng thể hiện sự biến đổi của ánh sáng ở những thời điểm khác nhau trong ngày, các mùa trong năm cũng như trong những điều kiện thời tiết khác nhau.

Bức “Meules” lần đầu được nhà sưu tầm Bertha Honoré Palmer mua lại vào năm 1892. Là vợ của doanh nhân giàu có ở Chicago, Potter Palmer, bà Palmer là nhà bảo trợ, nhà đầu tư hào phóng cho nghệ thuật

Bức tranh

Bức tranh "Meules" được bán với giá 2.500 tỷ đồng.

Sau khi được chiêm ngưỡng bộ tranh “Haystacks” (Đống rơm) tại triển lãm hoành tráng của Monet năm 1891 ở Paris, bà Palmer đã say đắm với bộ tác phẩm này. Một năm sau, bà mua lại tranh từ nhà đại diện của Monet, Paul Durand-Ruel. Mặc dù bà bán lại những bức tranh này cho bảo tàng Paris, đến tháng 11 năm 1892, bà đã thay đổi quyết định và lấy lại quyền sở hữu những kiệt tác này. Bức “Meules” cùng với 8 tác phẩm khác từ loạt tranh “Đống rơm” của Monet đã cùng bà Palmer trở về Hoa Kỳ. Trong suốt cuộc đời của mình, bà Palmer vẫn là một người ngưỡng hâm mộ lớn với các tác phẩm của Monet.

Từ đó, bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật trường phái Ấn tượng của thế kỷ 19 của bà Palmer đã được truyền lại qua các thế hệ trong gia đình Palmer. Phiên đấu giá ngày 14/6 của Sotheby’s đã đánh dấu sự kiện “đổi chủ" của bức “Meules”.

NN

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa