Mexico siết chặt an ninh trước World Cup sau vụ xả súng khu du lịch

(CLO) Mexico cam kết tăng cường an ninh toàn quốc, đặc biệt tại các điểm du lịch và thành phố đăng cai World Cup, sau vụ xả súng ở khu di tích Teotihuacan.

Ngày 21/4, Bộ trưởng An ninh Mexico, Omar Garcia Harfuch, cho biết lực lượng chức năng đã được lệnh tăng cường hiện diện của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico tại các khu khảo cổ và điểm du lịch lớn, đồng thời siết chặt kiểm tra và giám sát để ngăn chặn các mối đe dọa.

Chính phủ Mexico đã triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn, bao gồm khoảng 100.000 nhân sự, hơn 2.000 phương tiện quân sự cùng máy bay và thiết bị bay không người lái, tập trung tại ba thành phố chính là Thành phố Mexico, Guadalajara và Monterrey.

không xác định
Các công trình khảo cổ trong khu di tích Teotihuacan - một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Mexico. Ảnh: CC/Wiki

Trước đó một ngày, khu di tích Teotihuacan xảy ra vụ xả súng khiến một du khách Canada thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó có trẻ em, đến từ nhiều quốc gia như Canada, Mỹ, Colombia, Nga, Brazil và Hà Lan.

Theo giới chức, một người đàn ông 27 tuổi đã nổ súng từ đỉnh một kim tự tháp trong khu di tích, gây hoảng loạn cho du khách. Tay súng mang theo súng, dao và 52 viên đạn, đã bắn tổng cộng 14 phát vào du khách và lực lượng an ninh trước khi tự sát. Nhà chức trách xác định đối tượng hành động một mình và có dấu hiệu chuẩn bị từ trước.

Công tố viên bang Mexico, ông Luis Cervantes, cho biết các tài liệu thu giữ từ nghi phạm có liên quan đến vụ thảm sát trường trung học Columbine tại Mỹ năm 1999, cho thấy đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi các hành vi bạo lực từ nước ngoài và có biểu hiện tâm lý bất thường.

Tổng thống Claudia Sheinbaum thừa nhận khu di tích chưa có đủ biện pháp an ninh để ngăn chặn tình huống tương tự, đồng thời nhấn mạnh đây là sự việc “chưa từng xảy ra” tại một không gian công cộng như vậy ở Mexico. Bà cho biết địa điểm sẽ mở cửa trở lại từ 22/4 với các biện pháp bảo vệ được tăng cường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mexico chuẩn bị đồng đăng cai World Cup cùng Mỹ và Canada, với trận khai mạc dự kiến diễn ra ngày 11/6 tại Thành phố Mexico.

Vụ xả súng cũng làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh, đặc biệt sau các đợt bạo lực liên quan đến băng đảng ma túy tại Guadalajara hồi tháng 2 và những bất ổn phát sinh sau cái chết của một trùm ma túy hồi tháng 3. Chính quyền Mexico cho biết đã làm việc với FIFA để đánh giá và đảm bảo an toàn cho các trận đấu sắp tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: