Trong nhiều năm qua, Việt Nam thường được nhìn nhận là thị trường có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao, đặc biệt trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số.
Hệ quả không chỉ dừng ở thất thu kinh tế, mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh và cản trở sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp nội dung.
Thực tế từng cho thấy sức ép này lớn đến mức VTVcab phải dừng phát sóng các giải đấu lớn như UEFA Champions League hay Europa League vào năm 2017 do tình trạng phát lậu diễn ra tràn lan.
Trong bối cảnh đó, việc VTV nắm giữ bản quyền World Cup 2026 mở ra cơ hội thiết lập lại trật tự thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, công nghệ hay chế tài chỉ là một phần của lời giải. Yếu tố quyết định nằm ở nhận thức và hành vi của chính người xem.
Thực tế cho thấy một bộ phận khán giả đã bắt đầu thay đổi thói quen. Không ít người sẵn sàng chi trả để sử dụng dịch vụ hợp pháp nhằm đổi lấy trải nghiệm ổn định, chất lượng cao và nội dung được sản xuất bài bản. Sự dịch chuyển này, dù chưa phổ biến, nhưng cho thấy tín hiệu tích cực về việc hình thành một thị trường nội dung có trả phí lành mạnh.
Tuy vậy, ở chiều ngược lại, các nền tảng phát sóng lậu vẫn hoạt động tinh vi, thu hút lượng lớn người xem nhờ tâm lý 'miễn phí'. Việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV – một trong những mạng phát sóng trái phép lớn được xem là động thái mạnh tay, nhưng cũng cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của vấn nạn này.
Trước thực trạng đó, VTV cho biết sẽ triển khai chiến lược bảo vệ bản quyền theo hướng toàn diện hơn, kết hợp giữa công nghệ và phối hợp thực thi pháp luật. Các hệ thống giám sát nội dung sẽ được vận hành liên tục để phát hiện và xử lý vi phạm theo thời gian thực, đặc biệt trên môi trường số – nơi hành vi phát lậu diễn ra nhanh và khó kiểm soát hơn.
Đáng chú ý, cách tiếp cận không chỉ dừng ở việc gỡ bỏ nội dung vi phạm, mà còn hướng tới xử lý tận gốc các nguồn phát tán, thậm chí đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi trục lợi từ nội dung có bản quyền.
Tuy nhiên, như nhiều ý kiến nhận định, nỗ lực từ phía đơn vị sở hữu bản quyền hay cơ quan quản lý sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành từ phía công chúng. Khi người xem vẫn chấp nhận sử dụng các nguồn phát lậu, thị trường bản quyền khó có thể vận hành đúng nghĩa.
Vì vậy, câu chuyện bản quyền World Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến giữa công nghệ và vi phạm, mà còn là phép thử đối với ý thức tiêu dùng nội dung trong xã hội. Việc lựa chọn sử dụng dịch vụ hợp pháp, nói không với nguồn phát lậu, không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người xem, mà còn góp phần xây dựng một môi trường truyền thông công bằng, minh bạch và bền vững.
Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam xác nhận sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026, trở thành đơn vị phát sóng chính thức của giải đấu trên toàn bộ nền tảng trong lãnh thổ.
Theo thông báo, nhà đài nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi World Cup 2026 qua nhiều hình thức khác nhau, từ xem trực tiếp trên tivi, nền tảng số đến các điểm xem tập trung được cấp phép.
World Cup 2026 có quy mô lớn nhất lịch sử, với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, diễn ra tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ 11/6 đến 19/7. Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng sự kiện này.