Mexico, Venezuela hỗ trợ Cu Ba trong vụ cháy kho dầu

(CLO) Cuba đã nhận sự giúp đỡ từ Mexico và Venezuela vào ngày Chủ nhật (7/8) trong việc kiểm soát đám cháy tại cơ sở lưu trữ dầu chính của nước này.

Một vụ sét đánh hôm thứ Sáu đã đốt cháy 1 trong 8 bể chứa tại cảng cách thủ đô Havana 60 dặm về phía đông. Bể chứa thứ hai bốc cháy vào thứ Bảy, khiến các nhân viên cứu hỏa và những người khác có mặt tại hiện trường không kịp trở tay. Mười sáu người đã được thông báo mất tích cho đến nay.

mexico venezuela ho tro cu ba trong vu chay kho dau hinh 1

Cuba nhận được sự giúp đỡ từ Mexico, Venezuela trong vụ cháy kho dầu. Ảnh: Reuters

Bà Morfa Gonzalez, người đứng đầu Matanzas, nói với các phóng viên địa phương rằng "không có lửa vào lúc này, chỉ còn khói trắng" bốc ra từ bể chứa đầu tiên.

Bà cho biết một bể thứ hai vẫn đang cháy, tạo ra một cột khói đen khổng lồ, trong khi thùng thứ ba, thứ mà các quan chức lo ngại vào đêm thứ Bảy "đang được làm mát bằng nước, để duy trì nhiệt độ thích hợp ngăn quá trình cháy". 

Đám cháy thứ cấp do dầu rò rỉ từ khu vực này cũng đã được dập tắt. Các quan chức cho biết không có sự tràn dầu nào gây ô nhiễm Vịnh Matanzas.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang đối mặt với một đám cháy lớn đến mức rất khó kiểm soát ở Cuba, nơi không có tất cả các phương tiện cần thiết”.

Hôm Chủ nhật, 82 nhân viên Mexico và 35 người Venezuela có kinh nghiệm trong việc chống lại các vụ cháy nhiên liệu đã tham gia nỗ lực, mang theo 4 tải hóa chất chữa cháy lên máy bay.

Diaz-Canel nói: “Sự giúp đỡ là rất quan trọng, tôi muốn nói rằng nó rất quan trọng và nó sẽ mang tính quyết định. Cuba đã sử dụng nước và máy bay trực thăng để chiến đấu với ngọn lửa".

Jorge Pinon, Giám đốc Chương trình Năng lượng và Môi trường Châu Mỹ Latinh và Caribe của Đại học Texas tại Austin, cho biết mỗi bồn chứa tại cơ sở này có thể chứa 300.000 thùng dầu và cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.

Cuba đang phải chịu cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu hàng ngày. Việc mất nhiên liệu và khả năng lưu trữ có thể làm trầm trọng thêm tình hình, điều này đã thúc đẩy các cuộc biểu tình nhỏ ở địa phương trong vài tháng qua.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: