(CLO) Ngành công nghiệp tin tức đã trải qua hai thập kỷ vật lộn để thích nghi với internet và kỷ nguyên số, khi lượng phát hành báo in giảm mạnh và các công ty công nghệ đã ngấu nghiến cả nguồn doanh thu từ quảng cáo. Và bây giờ đến các chatbot!
Mối lo sợ là gì?
Như đã biết, các công cụ trí tuệ nhân tạo mới của Google và Microsoft đưa ra câu trả lời cho các truy vấn tìm kiếm trong các đoạn văn đầy đủ thay vì một danh sách các liên kết. Bởi vậy, các hãng tin và tòa soạn báo chí lo lắng rằng kết quả là sẽ có ít người nhấp vào trang tin tức của họ hơn, dẫn đến giảm lưu lượng truy cập và rộng ra là cả doanh thu.
Các tổ chức tin tức lo ngại sẽ đánh mất lưu lượng truy cập sau khi chatbot AI được đưa vào các công cụ tìm kiếm. Ảnh: GI
Hiện, các công cụ tìm kiếm AI mới vẫn được phát hành hạn chế, vì vậy các tòa soạn vẫn chưa thấy ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng trong nỗ lực ngăn chặn ngành công nghiệp tin tức tiếp tục sa sút, nhiều tổ chức tin tức đang tập hợp lực lượng để tìm ra các giải pháp, như việc yêu cầu trả tiền cho nội dung mà các chatbot sử dụng.
Cho đến nay, các nhà xuất bản tin tức phần lớn phụ thuộc vào các công cụ tìm kiếm trong việc phát hành tin tức số. Theo đó, các trang web tìm kiếm được hưởng lợi từ việc có các nguồn thông tin đáng tin cậy trong kết quả, còn các tổ chức tin tức và tòa báo được hưởng lợi từ lưu lượng truy cập vào các trang web của họ mà các công cụ tìm kiếm tạo ra.
Brian Morrissey, cây bút của The Rebooting, một bản tin kinh doanh truyền thông, cho biết lưu lượng truy cập tìm kiếm từ Google chiếm một nửa tổng số lượt truy cập hoặc nhiều hơn vào nhiều trang web. Ông nói: “Tìm kiếm đã trở thành trụ cột của hoạt động kinh doanh xuất bản tin tức trên internet”.
Kyle Sutton, giám đốc tìm kiếm và sản phẩm của nhà xuất bản báo Gannett, cho biết mối quan hệ này cho đến nay là đôi bên cùng có lợi. Ông nói xét cho cùng thì “kết quả tìm kiếm sẽ hướng tới lưu lượng truy cập đến trang web của chúng ta”, vì vậy vẫn có thể chấp nhận được với báo chí.
“Đây sẽ là một cuộc cách mạng”, bà Peng nói và nói thêm. “Sẽ mất một thời gian và dù cũng có một phần cường điệu được trộn lẫn vào đó, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thay đổi mối quan hệ của mọi người với việc tìm kiếm và tiêu thụ thông tin".
"Đừng ở thế bị động"
Các chatbot AI có thể tạo văn bản, hình ảnh và các phương tiện truyền thông khác, hiện đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong hầu hết cuộc thảo luận giữa các tòa báo, các tổ chức tin tức gần đây trên thế giới. Và một hội nghị báo chí quan trọng ở New York vào tháng 5 tới, Đại hội Truyền thông Tin tức Thế giới, cũng không phải ngoại lệ: Sẽ tập trung rất mạnh vào vấn đề này.
Tờ Washington Post đã công bố vào thứ Ba vừa rồi rằng họ đã bổ nhiệm một phó tổng biên tập kinh doanh để lãnh đạo một nhóm nội bộ xem xét tác động của AI đối với báo chí và chiến lược mới của tờ báo từng khá thành công trong kỷ nguyên số này.
CEO của News Corp, Robert Thomson, là người đã gây sức ép khiến các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung báo chí trong nhiều năm thông qua. Và ông vừa lên tiếng cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn: “Nếu bạn không nhận ra sớm và xác định vấn đề là gì, bạn sẽ sớm thấy mình ở thế bị động”.
Ông Thomson cho biết, các công ty công nghệ nên trả tiền cho việc sử dụng nội dung của các tổ chức tin tức trong chatbot AI. Như đã biết, các chatbot dù thông minh, song không hề tự nghĩ hay tự tạo ra nội dung, mà chúng đưa ra kết quả từ việc tổng hợp hoặc chắt lọc thông tin từ internet (phần lớn từ nội dung báo chí - giống như cách Google trả lời kết quả tìm kiếm).
Ông nói thêm rằng News Corp, công ty sở hữu The Wall Street Journal, The Sun, The Times hay The New York Post cùng vô số tờ báo khác, đang đàm phán với “một vài công ty” về việc sử dụng nội dung của họ. Ông thông báo rằng: “Họ thừa nhận rằng các cuộc thảo luận là cần thiết”.
Trong khi đó, Roger Lynch, CEO của Condé Nast, tập đoàn truyền thông sở hữu những tạp chí danh giá như Vogue, Vanity Fair và Glamour, đồng ý rằng những người sáng tạo nội dung nên được trả thù lao. Ông cho biết một điểm thuận lợi đối với các nhà xuất bản tin tức là độc giả có thể sớm cảm thấy khó biết thông tin nào đáng tin cậy hơn, vì vậy “họ sẽ phải tìm đến các nguồn tin chính thống”.
Những giải pháp là gì?
Tập đoàn News Media Alliance, đại diện cho 2.000 ấn phẩm báo chí trên toàn thế giới, bao gồm cả The New York Times, đang xây dựng và tìm kiếm các hướng dẫn về việc sử dụng và phát triển của các hệ thống AI, để bảo vệ các tổ chức tin tức và cơ quan báo chí. Theo một bản dự thảo, các nguyên tắc nói rằng việc sử dụng nội dung của nhà xuất bản tin tức để phát triển AI phải yêu cầu “một thỏa thuận thương lượng và sự cho phép rõ ràng”.
Các hướng dẫn cũng kêu gọi các công ty công nghệ “cung cấp đủ giá trị” cho nội dung và thương hiệu báo chí chất lượng cao, đồng thời nêu rõ rằng bất kỳ luật hoặc quy định mới nào liên quan đến AI không được làm suy yếu các biện pháp bảo vệ dành cho các tổ chức báo chí.
“Nếu không có những biện pháp bảo vệ này, các tòa soạn - mà quá nhiều trong số họ đã phải vật lộn để tồn tại trong kỷ nguyên số - phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu đe dọa khả năng tiếp cận báo chí đáng tin cậy của cộng đồng chúng ta”, tài liệu nêu rõ.
Các tổ chức tin tức có nguy cơ tiếp tục suy yếu nếu để các chatbot sử dụng miễn phí nội dung của mình. Ảnh: GI
Danielle Coffey, phó chủ tịch điều hành của News Media Alliance, cho biết một giải pháp có thể được tìm thấy trong Đạo luật Bảo tồn và Cạnh tranh Báo chí của Mỹ - một dự luật sẽ cho phép các tổ chức tin tức đàm phán chung với các công ty công nghệ về chia sẻ doanh thu.
Yusuf Mehdi, người đứng đầu bộ phận Bing của Microsoft, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng việc hướng người dùng hướng đến trang web của các nhà xuất bản là “mục tiêu hàng đầu”. Và mặc dù Bing mới đã xuất hiện chưa đầy hai tháng, nhưng dữ liệu “đã cho thấy rằng chúng tôi đang thúc đẩy, trên thực tế, nhiều lưu lượng truy cập hơn đến các nhà xuất bản tin tức”, ông nói.
“Một phần lý do khiến lưu lượng truy cập tăng lên là do chúng tôi không chỉ trả lời tốt câu hỏi mà còn cung cấp các liên kết”, ông vừa nói vừa chỉ vào câu trả lời trên chatbot của Bing cho thấy sự hiển thị nguồn thông tin.
Mehdi cho biết Microsoft đang bắt đầu thảo luận với các nhà xuất bản xung quanh cách tìm kiếm thông tin mới. Ông nói: “Ý định của chúng tôi là muốn chia sẻ doanh thu gia tăng trong trải nghiệm trò chuyện đó”. Ông cho biết Microsoft đang xem xét hiển thị nhiều bài báo hơn từ một nhà xuất bản hoặc bán quảng cáo dựa trên các liên kết trong câu trả lời của chatbot, và số tiền thu về sẽ được chia đôi.
Một phát ngôn viên của Google cho biết trong một tuyên bố rằng công ty “cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ một hệ sinh thái tin tức lành mạnh và sôi động” và sẽ ưu tiên thúc đẩy lưu lượng truy cập. “Đây là những ngày đầu thử nghiệm chatbot Bard và chúng tôi sẽ hoan nghênh các cuộc trò chuyện với các nhà xuất bản tin tức để lấy ý kiến của họ”, người này nói.
Và theo các chuyên gia, bên cạnh việc đàm phán và gây sức ép khiến các gã khổng lồ công nghệ và AI trả tiền cho nội dung của mình, các tòa soạn và tổ chức tin tức cũng phải tìm ra những giải pháp khác để trực tiếp đưa thông tin đến độc giả như thông qua bản tin email, tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng... và cuối cùng là phải nâng cao chất lượng nội dung để lôi kéo độc giả trở lại với mình.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông để phục vụ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và đảm bảo trật tự, chống ùn tắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trong thời gian từ ngày 7 - 30/4.
(CLO) Gây ra hai vụ tai nạn ở huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) ôtô 7 chỗ bị nổ lốp nhưng tài xế vẫn cố tình bỏ chạy khoảng 35 km thì bị bắt giữ.
(CLO) Thi đấu kiên cường trong hơn 90 phút trên sân cỏ, đội tuyển U17 Indonesia đã tạo địa chấn khi đánh bại ứng viên vô địch U17 Hàn Quốc tỷ số 1-0 ở trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2025.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực ở Ethiopia. Các nguyên đơn đang yêu cầu Meta thành lập một quỹ trị giá 2,4 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trên nền tảng này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump một lần nữa gia hạn thời hạn cho chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance của TikTok phải bán ứng dụng video ngắn này nếu không sẽ bị cấm tại Mỹ.
(CLO) Với thành tích tốt tại vòng loại futsal nữ châu Á 2025, đội tuyển futsal nữ Việt Nam được cộng thêm 15.32 điểm, tiếp tục duy trì thứ hạng 11 thế giới, hạng 4 châu Á.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các cụm công nghiệp, các làng nghề, cơ sở gây ô nhiễm cao tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên cả nước; hoàn thành trong tháng 7/2025.
(CLO) Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở Papua New Guinea sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter vào sáng nay (5/4). Tuy nhiên, hiện cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.
(CLO) Công an xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa tiến hành xác minh, giúp chị Phan Thị Phong (sinh năm 1980) trú trên địa bàn nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
(CLO) Ban quản lý dự án Thăng Long vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 5-XL, nằm trong phương án điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5-XL, 6XL, 26, 27, 28 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
(CLO) Theo nhà báo Phùng Văn Hiệp: “Trí tuệ nhân tạo (AI) không có giới hạn tuổi tác, chỉ có giới hạn về tư duy và tinh thần sẵn sàng học hỏi… AI không thay thế người làm truyền hình mà giúp nâng tầm sự sáng tạo của người làm truyền hình”.
(CLO) Chiều 4/4, tại buổi đối thoại với các hộ kinh doanh dịch vụ ven biển Cửa Lò, ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Nghệ An) – khẳng định thành phố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc cho thuê bãi biển để kinh doanh các dịch vụ như ăn uống, tắm tráng, check-in… từ mùa du lịch năm 2025.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực ở Ethiopia. Các nguyên đơn đang yêu cầu Meta thành lập một quỹ trị giá 2,4 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trên nền tảng này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump một lần nữa gia hạn thời hạn cho chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance của TikTok phải bán ứng dụng video ngắn này nếu không sẽ bị cấm tại Mỹ.
(CLO) Một YouTuber người Mỹ vừa bị bắt ở Ấn Độ vì cố tình đột nhập để quay video về nơi sinh sống của một trong những bộ tộc biệt lập nhất thế giới trên đảo Bắc Sentinel.
(CLO) Trong một bước ngoặt làm chấn động giới công nghệ, hai mô hình AI hàng đầu thế giới là GPT-4.5 của OpenAI và Llama-3.1 của Meta đã chính thức vượt qua bài kiểm tra Turing - thử thách kinh điển được nhà toán học Alan Turing đề xuất từ năm 1950.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một loạt thuế quan mới, gây ra nhiều tranh cãi về công thức tính toán và mục tiêu kinh tế đằng sau quyết định này.
(CLO) Giữa những đồn điền cọ bạt ngàn tại vùng nông thôn Malaysia, những tòa nhà khổng lồ phủ đầy tấm pin mặt trời, hoạt động không ngừng nghỉ để phục vụ cho cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
(CLO) Hôm 3/4, cổ phiếu các công ty công nghệ như Apple đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế mới đối với các nước được ví như "công xưởng thế giới".
(CLO) Báo chí trên mạng xã hội không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều tất yếu, đòi hỏi cách đưa tin ngắn gọn, trực quan và phù hợp với thói quen người dùng.
(CLO) Cơn sốt tạo ảnh nghệ thuật theo phong cách Ghibli bằng công cụ tạo ảnh của ChatGPT đã dẫn đến sự gia tăng kỷ lục số lượng người dùng chatbot của OpenAI vào tuần trước, gây áp lực lên máy chủ và làm dấy lên quan ngại về vi phạm bản quyền.