Mua bán, vận chuyển 4 bánh heroin, một bị cáo lĩnh hình phạt cao nhất 22 năm tù

(CLO) Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (cơ sở 3) đã xét xử sơ thẩm các bị cáo có hành vi về tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Hà Văn Yến (sinh năm 1979, tại xã Bao La, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ khu vực huyện Mai Châu cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) về khu vực xã Phú Cường, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ.

mua-ban-ma-tuy-phu-tho.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đầu tháng 1/2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, bị cáo Yến nhận được đề nghị mua 4 bánh heroin. Yến đã chủ động liên hệ với các đối tượng tại khu vực Hang Kia, huyện Mai Châu cũ, nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ để tìm nguồn ma túy.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Yến đã tổ chức mua số heroin nói trên và phân công các bị cáo khác tham gia vận chuyển, cất giấu. Trong đó, Hà Văn Ngát (sinh năm 1977, tại xã Bao La, tỉnh Phú Thọ) được giao trực tiếp cầm, giấu heroin và chuẩn bị phương tiện vận chuyển xuống khu vực xã Phú Cường.

Quá trình di chuyển, Ngát sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấu ma túy trong túi nilon, bọc kín bằng băng dính, cất trong người hoặc tại các vị trí kín đáo ven đường để đối phó lực lượng chức năng.

Trong khi Ngát vận chuyển, có các bị cáo Ngần Văn Hồng (sinh năm 1974, tại xã Bao La, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) tham gia với vai trò hỗ trợ, cảnh giới, dò đường, quan sát hoạt động của Công an và sẵn sàng vận chuyển khi được yêu cầu.

Ngày 6/1/2025, trong quá trình vận chuyển heroin từ khu vực Mai Châu về Tân Lạc, các bị cáo bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Trong lúc bỏ chạy, các đối tượng đã ném tang vật là các gói heroin ra ven đường và khu vực đồi núi để phi tang, song toàn bộ hành vi đã bị phát hiện, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bánh heroin có tổng trọng lượng 1.333,3 gram.

Ngoài hành vi mua bán, vận chuyển, cơ quan điều tra còn xác định Hà Văn Yến có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng. Khám xét nơi ở của Yến, lực lượng chức năng thu giữ 0,01gram ma túy loại Methamphetamine.

Trên cơ sở đó, Hà Văn Yến bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; các bị cáo Hà Văn Ngát, Ngần Văn Hồng và Nguyễn Thành Trung bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Văn Yến 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, Điều 251 BLHS, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm a, khoản 1, Điều 249 BLHS. Tổng hình phạt mà bị cáo này phải nhận là 22 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Hà Văn Ngát, Ngần Văn Hồng cùng mức án 20 năm tù và Nguyễn Thành Trung mức án 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, Điều 250 BLHS.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: